1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Truy xét nhóm đối tượng dùng xăng đốt chết người

(Dân trí) - Ngày 28/9, Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đang tiếp tục truy xét làm rõ nhóm đối tượng dùng xăng đốt Trần Quang T. (sinh năm 1992, trú trên địa bàn phường Phú Cát, thành phố Huế). Hậu quả, anh T nhập viện trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó.

Theo đó, ngày 19/9, Công an thành phố Huế nhận được tin báo của ông Trần Văn Thừa về việc con trai ông là Trần Quang T. bị nhóm đối tượng không rõ dùng xăng đốt cháy phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó, Công an thành phố Huế tích cực vào cuộc, tiến hành truy xét làm rõ.

Anh T. bị một nhóm đối tượng đốt xăng bỏng 80% nguy kịch
Anh T. bị một nhóm đối tượng đốt xăng bỏng 80% nguy kịch

Đến 21h ngày 27/9, Công an thành phố Huế đã làm rõ nhóm đối tượng trên gồm Hồ Đăng Bảo Lộc (inh năm 1990), Phạm Văn Dũng (sinh năm 1988) và Hoàng Chỉnh (sinh năm 1990) cùng trú trên địa bàn phường Phú Cát, thành phố Huế.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, do nghi ngờ anh T. trộm cắp tài sản của mình nên đưa T đến quán cà phê của Chỉnh (địa chỉ 134 Chi Lăng, phường Phú Cát, thành phố Huế) để tra hỏi.

Tại đây, Lộc, Dũng và Chỉnh dùng chân tay đánh anh T nhưng anh T không nhận. Không dừng lại ở đó, Dũng đã dùng xăng tưới lên người T, lấy bật lửa đe doạ để buộc T khai nhận dẫn đến ngọn lửa bắt vào người nạn nhân, bùng cháy. Sau đó, T được nhóm đối tượng trên đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ngày 23/9, anh T đã tử vong.

Truy xét nhóm đối tượng dùng xăng đốt chết người - 2

Công an TP Huế làm rõ các đối tượng đốt xăng anh T.
Công an TP Huế làm rõ các đối tượng đốt xăng anh T.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã chuyển giao hồ sơ, đối tượng cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thụ lý theo thẩm quyền.

Đại Dương