1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Truy tố “siêu trộm” chuyên đột nhập công sở

(Dân trí) - Ngoài đột nhập vào trụ sở UBND TP Tam Kỳ, đối tượng này còn chuyên đột nhập vào trụ sở UBND TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), TP Huế (tỉnh TT-Huế), TP Vinh (tỉnh Nghệ An) và TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) để trộm cắp tài sản.

Ngày 5/8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng truy tố “siêu trộm” chuyên đột nhập công sở để trộm cắp tài sản Vũ Mạnh Hùng (SN 1972, trú phường Bồ Xuyên, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Thị Thảo (SN 1965, trú phường Lê Hồng Phong, tỉnh Thái Bình) về tội “trộm cắp tài sản” và “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

2-89936
Đối tượng Vũ Mạnh Hùng diễn lại cảnh đột nhập vào phòng làm việc để trộm tài sản

Theo cáo trạng, ngày 16/11/2014, Vũ Mạnh Hùng và “người tình hờ” Nguyễn Thị Thảo đón xe vào TP Tam Kỳ (Quảng Nam) thuê nhà trọ để thực hiện kế hoạch trộm cắp tài sản. Hùng thuê xe máy “điều nghiên” một vòng TP Tam Kỳ để xem nơi nào có thể “nhập nha” trộm cắp tài sản được.

Thấy trụ sở UBND TP Tam Kỳ có vẻ “lỏng lẻo” nên y thực hiện kế hoạch trộm cắp. Ngày 18/11, Hùng đi chợ trang bị “đồ nghề” để đến tối đột nhập vào đây trộm cắp tài sản. Đến khoảng 23h cùng ngày, Hùng nói với Thảo là đi ăn khuya rồi mang theo “đồ nghề” đi đến trụ sở UBND TP Tam Kỳ.

anh-a5138
Hùng cắt cửa sổ phòng làm việc ở trụ sở TP Tam Kỳ để đột nhập vào trong

Khi đột nhập vào bên trong, Hùng leo lên tầng 3 trụ sở và đột nhập vào Phòng Kinh tế lục soát và lấy được 1 máy ảnh hiệu Canon. Sau đó, Hùng theo cầu thang xuống tầng 2 đột nhập vào Phòng Tài chính – kế hoạch lấy trên 2,6 triệu đồng của cán bộ để trong bàn làm việc. Ngoài ra, Hùng còn đột nhập vào các phòng khác lấy tổng cộng hơn 22,5 triệu đồng và 2 máy ảnh.

Sau khi “ăn hàng” xong, đến khoảng 4h ngày 19/11/2014, Hùng trèo lại ra và gọi Thảo đón taxi ra ga Tam Kỳ mua vé về Bắc. Tuy nhiên, do ga Tam Kỳ hết vé nên cả 2 đi taxi ra ga Đà Nẵng mua vé về TP Vinh (Nghệ An); sau đó cả hai cùng về Hà Nội. Đến ngày 22/11, khi Hùng về Thái Bình thì bị Công an Quảng Nam bắt giữ.

anh-1-27c86
Cảnh đồ đạc bị lục tung bên trong phòng làm việc

Sau khi nghe Hùng bị bắt, Thảo đưa tài sản cho con gái cất giữ và lấy một ít, sau đó bảo con gái mua vé xe khách trốn vào TPHCM. Chiều ngày 27/11/2014, khi xe khách từ Hà Nội vào đến TP Tam Kỳ thì Thảo bị Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam bắt giữ.

Theo điều tra, ngoài đột nhập vào trụ sở UBND TP Tam Kỳ, Hùng còn đột nhập vào trụ sở UBND TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), TP Huế (tỉnh TT-Huế), TP Vinh (tỉnh Nghệ An) và TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) để trộm cắp tài sản.

Hiện Cơ quan CSĐT các địa phương này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Công Bính