1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Truy tố kẻ đâm chết thanh niên chọc ghẹo gái đổ xăng

(Dân trí) - Thấy cô gái đi xe biển số Vĩnh Long, nhóm của Tuấn nhận cùng quê rồi chọc ghẹo và còn gây sự đuổi đánh 2 thanh niên đi cùng cô gái. Ấm ức vì bị đánh, 2 thanh niên đã lấy con dao của người bán hủ tiếu đuổi theo đâm chết Tuấn.

Ngày 2/11, Cơ quan cảnh sát điều tra công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Trần Quang Trinh (28 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) về tội “Giết người và Nguyễn Quốc Vinh (22 tuổi, quê An Giang) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị can Trần Quang Trinh 
Bị can Trần Quang Trinh 
 
Ngoài ra cơ quan công an cũng đã ra quyết định truy nã đối với 2 bị can Lê Minh Duy (32 tuổi, quê Bến Tre, là bạn của Trinh) về tội “giết người” và Lê Minh Thừa (24 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo kết luận điều tra, sáng 3/9/2013, Trinh đi xe gắn máy từ tỉnh Bến Tre lên tỉnh Long An dự đám giỗ nhà bạn gái. Cùng ngày, Duy cũng đi xe gắn máy từ quê lên TPHCM thăm bạn gái tên Liễu. Trưa 3/9, Trinh gọi điện rủ Duy đến nhà một người bạn của Trinh ở khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân) để nhậu.

Đến 22h cùng ngày, Trinh, Duy và Liễu cùng đi trên 2 xe gắn máy vào đổ xăng tại cây xăng dầu Phước Tân (số 854 Tỉnh lộ 10, khu phố 1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân). 

Đúng lúc này Huỳnh Anh Tuấn (28 tuổi, quê Kiên Giang),  Nguyễn Quốc Vinh (22 tuổi, quê An Giang) và Lê Minh Thừa (24 tuổi, quê Vĩnh Long) cũng vào đổ xăng. Thấy Liễu đi xe gắn máy BKS tỉnh Vĩnh Long nên Tuấn nhận cùng quê và trêu chọc Liễu dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên nhưng được mọi người can ngăn.

Đổ xăng xong, nhóm của Tuấn bỏ đi trước, riêng Trinh được Duy chở trên xe gắn máy, Liễu đi xe gắn máy một mình về quán nhậu trên đường Âu Cơ.

Khi Duy chở Trinh lưu thông trên đường Tỉnh lộ 10 đến trước nhà số 365 phường An Lạc A, quận Bình Tân thì gặp lại nhóm của Tuấn.

Hiện trường nơi Huỳnh Anh Tuấn bị đâm chết
Hiện trường nơi Huỳnh Anh Tuấn bị đâm chết
 
Lúc này Tuấn chủ động ép xe của Duy và cùng Vinh, Thừa dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào Duy, Trinh.

Bị đánh, Duy, Trinh cũng dùng nón bảo hiểm, dây nịt chống trả khiến nhóm của Tuấn bỏ chạy. Lúc này, Trinh giật con dao của quán hủ tiếu ven đường rồi lên xe do Duy chở để đuổi theo nhóm của Tuấn.

Khi đuổi đến trước nhà số 178A đường Đất Mới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Duy ép xe Tuấn, Trinh dùng dao đâm Tuấn 1 nhát ở hông khiến nạn nhân gục xuống đường và chết ngay sau đó. Gây án xong Trinh chạy xe về quê Bến Tre lẩn trốn và bị các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an TPHCM bắt giữ. Riêng Duy khi hay tin nạn nhân Tuấn tử vong đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị truy nã.

Đình Thảo