1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Truy tố các đối tượng vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng Ngọc Bốn

(Dân trí) - Công an tỉnh Hà Nam đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố các đối tượng cướp tiệm vàng Ngọc Bốn, tại Thanh Khê, xã Thanh Hải (Thanh Liêm, Hà Nam) vào ngày 28/10/2014 về tội Cướp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo đó, cơ quan chức năng đề nghị truy tố toàn bộ 5 đối tượng trong vụ án về tội Cướp tài sản theo khoản 3, điều 133, Bộ luật Hình sự. Các đối tượng gồm: Phạm Xuân Hảo (SN 1990), Hoàng Văn Hùng (SN 1992), Đinh Khắc Quang (SN 1996), Lê Bá Thọ (SN 1996) và Lê Thanh Tùng (SN 1991).

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn đề nghị truy tố đối với đối tượng Hảo và Hùng về tội: Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo đề nghị truy tố của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam, các đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bốn có thể phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù giam.

Các đối tượng trong vụ cướp táo tợn.
Các đối tượng trong vụ cướp táo tợn.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng 10h ngày 28/10/2014, 5 đối tượng bịt mặt đi trên ô tô đã xông vào tiệm vàng Ngọc Bốn tại thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải (Thanh Liêm, Hà Nam) để thực hiện hành vi cướp tài sản. Chúng dùng hung khí gồm súng, búa và kiếm để hành hung, uy hiếp chủ nhà và cướp đi một lượng vàng, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Qua thông tin cung cấp của người dân và qua camera an ninh tại tiệm vàng Ngọc Bốn, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cảnh sát 113, Cảnh sát hình sự huyện Thanh Liêm, Công an thành phố Phủ Lý, tiến hành xác minh tiến hành truy bắt các đối tượng.

Tiệm vàng Ngọc Bốn, nơi xảy ra vụ cướp.
Tiệm vàng Ngọc Bốn, nơi xảy ra vụ cướp.

Sau nhiều giờ vây bắt, lực lượng chức năng đã bắt giữ được toàn bộ 5 đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng trên.

Tang vật thu giữ vụ án gồm: 150 nhẫn các loại, 16 đôi hoa tai, 16 dây chuyền, 11 đoạn hình khối kiểu kiềng, 1 lắc màu vàng và hung khí gây án gồm 1 súng K59 và 5 viên đạn, rìu, búa, kiếm.

Q. Cường