1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Truy tố băng cướp nhí chuyên cướp các cửa hàng tiện ích ở Sài Gòn

(Dân trí) - Chỉ mới 16 tuổi nhưng Thiện cầm đầu băng cướp nhí tấn công hàng loạt các cửa hàng tiện ích, cướp tài sản bán lấy tiền chơi game, tiêu xài.

Ngày 30/7, TAND TPHCM cho biết đã nhận được hồ sơ và cáo trạng của Viện KSND cùng cấp truy tố đối với Nguyễn Hoàng Phong Thiện (sinh năm 2002, ngụ quận 10) cùng 7 bị can khác về tội "Cướp tài sản".

Truy tố băng cướp nhí chuyên cướp các cửa hàng tiện ích ở Sài Gòn - 1
Camera ghi lại cảnh nhóm cướp tấn công một nhân viên cửa hàng tiện ích.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2018, Nguyễn Hoàng Phong Thiện đã rủ 10 người bạn đi cướp để có tiền tiêu xài. “Con mồi” mà băng cướp này nhắm đến là các cửa hàng tiện ích như Cirle K, Family Mart, Ministop, Shop & Go.

Tính đến thời điểm bị triệt phá, băng của Thiện đã thực hiện 11 vụ cướp tại các cửa hàng tiện ích trên địa bàn quận 3, quận 5, quận 6, quận 11 và quận Tân Bình. Băng nhóm này chọn thời điểm đêm khuya, rạng sáng để gây án và sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện.

Cụ thể, rạng sáng ngày 11/5/2018, Thiện cùng đồng bọn vào cửa hàng tiện ích Cirle K trên đường Cao Thắng (quận 3) giả vờ mua hàng rồi cướp 1 thùng bia, 3 chai nước ép trái cây chạy ra ngoài. Bị nhân viên cửa hàng chặn lại, bọn chúng dùng hung khí đe dọa rồi tẩu thoát. Tài sản cướp được, Thiện cùng đàn em mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Từ trình báo của các cửa hàng tiện lích, công an vào cuộc điều tra, tiến hành mời các đối tượng liên quan lên làm việc.

Với những chứng cứ thu thập được, ngày 2/8/2018, Công an quận 5 thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Phong Thiện cùng các đồng bọn.

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, đối tượng Nguyễn Hoàng Phong Thiện cùng đồng bọn thực hiện 11 vụ cướp với tổng tài sản hơn 8,3 triệu đồng, băng nhóm này đã đập phá hư hỏng một số tài sản hơn 3 triệu đồng.

Riêng đối với các chủ cửa hàng tạp hóa đã mua tài sản của băng nhóm này cướp được, Công an TPHCM đã mời lên làm việc và cảnh cáo hành vi mua hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Hoàng Thuận