1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Truy sát người yêu mới của bạn tình đồng tính

Hồng Lĩnh

(Dân trí) - Khi nghe người tình đồng tính giới thiệu người yêu mới, Nguyễn Hồng Phúc nổi cơn ghen, dùng kéo đâm "tình địch" nhiều nhát.

Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM vừa xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Phúc (39 tuổi, quê An Giang) mức án 12 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Phúc chung sống như vợ chồng với anh Đ.N.S. ở TPHCM đã hơn 10 năm. Năm 2018, biết Phúc có HIV, cả hai chia tay. Sau đó, nam bị cáo về quê trị bệnh nhưng vẫn giữ liên lạc với người yêu.

Truy sát người yêu mới của bạn tình đồng tính - 1

Bị cáo Phúc lãnh 12 năm tù.

Sau chia tay, anh S. chuyển về Bình Dương thuê trọ, Phúc thường tìm đến chơi rồi nghe bạn tình cũ nói về việc đang có tình cảm với anh T.P.C. Được anh này cho xem hình người yêu mới trên Zalo, Facebook, Phúc ghen nên nhiều lần nhắn tin đe dọa sẽ giết "tình địch".

Chiều 23/7/2020, Phúc mang theo kéo, chạy xe máy từ quê đến nơi anh S. làm việc tại quận 1 TPHCM. Thấy anh C. chạy chiếc xe mình mua tặng S. trước đó, Phúc lao đến lấy kéo đâm liên tục. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, thoát chết nhưng mang thương tật 26%.

Với hành vi của mình, Phúc bị phạt 12 năm tù về tội Giết người. Sau bản án sơ thẩm anh ta kháng cáo xin đổi danh sang "Cố ý gây thương tích".

Xử phúc thẩm, hội đồng xét xử nhận định bị cáo và bị hại không quen biết, chỉ vì ghen tuông vô cớ mà Phúc đã dùng hung khí nguy hiểm đâm nhiều nhát vào người anh C. Việc nạn nhân không chết là được cấp cứu kịp thời.

Cấp sơ thẩm xử bị cáo tội giết người là đúng người, đúng tội nên không chấp nhận kháng cáo.