Tạm giam một phụ nữ về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ
(Dân trí) - Do không trả nợ ngân hàng đúng hạn, tài sản bị xử lý theo quy định nhưng bà Thơm vẫn liên tục gửi đơn thiếu căn cứ đến nhiều cơ quan, ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân.
Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam đối với bà Bùi Thị Thơm (SN 1969, trú tại phường An Hải, Đà Nẵng) để điều tra về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc có nguồn gốc từ khoản vay của vợ chồng bà Thơm tại một ngân hàng năm 2012. Do không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng đã khởi kiện và tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án, buộc thực hiện nghĩa vụ trả nợ; trường hợp không thực hiện tài sản thế chấp được xử lý theo quy định của pháp luật.

Bà Bùi Thị Thơm bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Trong quá trình giải quyết vụ việc, bà Thơm nhiều lần gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan chức năng liên quan đến bản án, công tác thi hành án, việc đấu giá tài sản cũng như trách nhiệm của những người có liên quan.
Những nội dung này đều đã được các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, từ năm 2016 đến năm 2026, bà Thơm tiếp tục gửi nhiều đơn đến các cơ quan Đảng, chính quyền, tư pháp và các cơ quan chức năng ở nhiều cấp.
Theo cơ quan điều tra, trong số các nội dung của bà Thơm có nhiều thông tin được xác định là không đúng sự thật, thiếu căn cứ, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của một số cá nhân.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định bà Thơm có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.







