1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Truy nã nguyên phó chủ tịch xã lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 17/5, Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Rơ Lan Then (SN 1976, xã Ia Krai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Dân trí đã thông tin việc ông Rơ Lan Then (nguyên Phó chủ tịch UBND xã Ia Krai, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị nhiều người dân gửi đơn đến cơ quan chức  năng tố cáo về hành vi nợ hàng trăm triệu đồng nhưng không trả.

Truy nã nguyên phó chủ tịch xã lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn - 1
Ông Rơ Lan Then đang bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh Công an cung cấp).

Ngay sau đó, ông Then đã có đơn gửi UBND huyện Ia Grai, UBND xã Ia Krai để xin thôi việc vì lý do sức khỏe không đảm bảo; trình độ, năng lực còn hạn chế. Đồng thời, ông Then cũng mất liên lạc tại địa phương.

Qua đó, cơ quan công an xác định vào đầu năm 2020, khi đang đương chức Phó Chủ tịch UBND xã Ia Krai, ông Then đã bán cho ông Lâm Văn Nam (SN 1978, trú xã Ia Krai) thửa đất đã thế chấp ngân hàng. Vì tin ông Then, ông Nam đặt cọc 160 triệu đồng, rồi hẹn sẽ giao đủ tiền sau khi sang tên thửa đất. Sau khi lấy tiền của ông Nam xong, ông Then đã dùng để tiêu xài cá nhân. Sau đó, ông Then đã làm đơn xin thôi việc vào tháng 3/2020, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Ia Grai đã phát đi lệnh truy nã đối với Rơ Lan Then về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.