1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Truy bắt nhóm cướp dùng ớt bột tấn công lực lượng công an

(Dân trí) - Bị người dân và lực lượng công an truy đuổi, các tên cướp đã dùng đủ chiêu như cản địa, tung ớt bột…nhằm tẩu thoát.

Ngày 22/4, công an phường Trường Thạnh (quận 9 - TPHCM) đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng Võ Văn Tiền (tự Ba Tô, 34 tuổi, ngụ quận 1 –TPHCM) cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận 2 để đơn vị này tiếp tục truy bắt 2 tên đồng bọn xử lý hành vi “cướp giật tài sản”.
 
Đối tượng Võ Văn Tiền.
Đối tượng Võ Văn Tiền.

Trước đó khoảng 10h ngày 21/4, chị Ngô Thị H.A (33 tuổi, ngụ phường Long Trường, quận 9) chạy xe máy trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông (quận 2) thì bị 2 đối tượng thanh niên điều khiển xe Wave ép sát giật dây chuyền vàng chị H.A đeo trên cổ rồi bỏ chạy về hướng quận 9.

Nạn nhân truy hô cướp và phóng xe truy đuổi theo. Lúc này, tên Tiền chạy xe một mình phía sau vượt lên vờ hồi thăm nhưng cố tình liên tục cản đường truy đuổi.

Khi đến ngã 3 đường Lò Lu - Lã Xuân Oai, lực lượng Công an phường Trường Thạnh đang đi tuần tra phát hiện sự việc nên tổ chức truy đuổi, tên Tiền cũng tăng tốc bỏ chạy theo đồng bọn.

Cuộc rượt đuổi suốt hàng chục km qua nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quận 9. Khi đến gần trường Đại học Giao thông vận tải, công an phường Tăng Nhơn Phú A (quận 9) đã cùng ra hỗ trợ đồng đội liền bị tên cướp ngồi sau tung ớt bột và giấy vụn khiến lực lượng truy đuổi bất ngờ phải giảm tốc độ. 2 đối tượng cướp đã tẩu thoát. Riêng tên Tiền đã bị khống chế bắt giữ ngay sau đó.

Tại trụ sở công an phường, đối tượng bị bắt khai tên 2 đồng bọn là Vũ và Tuấn nhưng chưa xác định được lai lịch. Trước đó, cả 3 quen biết nhau trong tù.

Vũ Lê