1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai:

Truy bắt kẻ trấn lột bông tai vàng của học sinh 8 tuổi trước cổng trường

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Ngày 14/1, Công an thành phố Lào Cai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Đặng Văn Nhất (sinh năm 1994) về hành vi cướp tài sản của một học sinh 8 tuổi đứng trước cổng trường.

Truy bắt kẻ trấn lột bông tai vàng của học sinh 8 tuổi trước cổng trường - 1

Đối tượng Đặng Văn Nhất bị bắt để cơ quan công an thành phố Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản của học sinh 8 tuổi (Ảnh công an tỉnh Lào Cai)

Theo thông tin của Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 14h30 ngày 22/11/2021, cháu N.K.L. (sinh năm 2014) trú tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đang đứng ở cổng trường Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Lào Cai thì bị một đối tượng nam thanh niên lạ mặt tới lân la hỏi chuyện. Bất ngờ đối tượng tự tiện tháo bông tai bằng vàng của cháu N.K.L. đang đeo trên người.

Thấy cháu N.K.L. gạt tay ra không cho tháo, đối tượng trợn mắt đe dọa cháu bé.

Vì quá sợ hãi nên cháu N.K.L. chỉ biết đứng im cho đối tượng tháo lấy bông tai vàng.

Về nhà cháu N.K.L. mới dám kể lại sự việc cho mẹ và mẹ cháu đã đến cơ quan công an trình báo.

Nhận thấy đây là một trong những vụ cướp hết sức manh động và mang tính chất nguy hiểm, vì người bị hại là cháu bé học sinh mới 8 tuổi; thời gian gây án vào giờ đi học của học sinh, nên lực lượng công an thành phố Lào Cai nhanh chóng tổ chức xác minh, điều tra, bắt giữ đối tượng.

Sau quá trình xác minh, tìm kiếm qua camera an ninh, theo mô tả của nạn nhân và các cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn thành phố Lào Cai, lực lượng chức năng xác định đối tượng gây ra vụ cướp trên là Đặng Văn Nhất, sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú tại tổ 10, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

Đặng Văn Nhất là đối tượng đã có tiền án, tiền sự, vừa chấp hành án tù trở về địa phương.

Ngày 14/1, Công an thành phố Lào Cai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Đặng Văn Nhất, về hành vi cướp tài sản.

Phạm Ngọc Triển