1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Truy bắt kẻ đâm chết người sau khi va quệt xe máy

(Dân trí) - Chỉ vì va quệt xe gắn máy khi đang lưu thông trên đường và không gây thiệt hại gì nhưng hung thủ đã nhẫn tâm ra tay sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn.

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM xác nhận đang tổ chức truy bắt Huỳnh Tòng Vương (56 tuổi, trú quận 10, TPHCM) là nghi can gây ra vụ giết người từ va chạm giao thông trên đường xảy ra đầu tháng 8 vừa qua tại địa bàn quận 10. Nạn nhân là ông Lê Minh Đạt (37 tuổi, trú quận Tân Bình).

Hẻm số 272 đường Nguyễn Tiểu La nơi xảy ra
Hẻm số 272 đường Nguyễn Tiểu La nơi xảy ra vụ án mạng sau khi va quệt xe

Như Dân trí đã thông tin,  lúc 0h20 ngày 8/8, ông Lê Minh Đạt đi xe gắn máy mang biển kiểm soát 51H4 - 2983 lưu thông đến giao lộ 3/2 - Ngô Quyền, phường 8, quận10 thì va quệt xe với một người đàn ông đi xe hiệu Citi mang biển kiểm soát 52N1 - 7330. Hai người đã lớn tiếng cãi vã. Người đàn ông đi xe Citi bỏ đi thì bị ông Đạt đuổi theo.

Chiếc xe gắn máy của hung thủ để lại hiện trường
Chiếc xe gắn máy của hung thủ để lại hiện trường

Khi đến trước hẻm số 272 đường Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10, người đàn ông đi xe Citi rút ra một vật nhọn đâm vào người ông Đạt. Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện 115 nhưng ông Đạt đã chết ngay sau đó. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Huỳnh Tòng Vương là hung thủ gây án. Cơ quan công an đề nghị Vương sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nghi can 
Nghi can Huỳnh Tòng Vương

Đình Thảo