1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Trùm" ma túy xuyên quốc gia đề nghị được xử kín

(Dân trí) - Nguyễn Thế Hà được xác định là người cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam với số lượng lớn và bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình. Hà kháng cáo, xin khai thêm một số tình tiết đồng thời đề nghị được xử kín.

Ngày 31/5, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" đối với Nguyễn Thế Hà (SN 1963, trú xã Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An).

Trong thời gian bị xiềng trong phòng biệt giam dành cho tử tù, chân của bị cáo Hà bị đau nên được HĐXX cho phép ngồi trả lời
Trong thời gian bị xiềng trong phòng biệt giam dành cho tử tù, chân của bị cáo Hà bị đau nên được HĐXX cho phép ngồi trả lời

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố Nguyễn Thế Hà với vai trò là người cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép tổng cộng 10 bánh heroin và 4 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam. Toàn bộ số ma túy trên được Hà bán cho Trần Thanh Giang trong 4 lần giao dịch diễn ra vào cuối năm 2013.

Sau khi mua được ma túy từ Hà, Giang thuê Lê Doãn Chính (SN 1985, trú xã Võ Liệt, Thanh Chương) vận chuyển vào Nam giao cho khách hàng.

Đường dây ma túy này bị cơ quan chức năng triệt phá vào tháng 12/2013. Các đối tượng liên quan đến đường dây này lần lượt bị bắt giữ. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra Trần Thanh Giang tử vong vì bệnh lý.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 6/2017, mặc dù Nguyễn Thế Hà không nhận tội nhưng căn cứ vào kết quả điều tra và lời khai của các đối tượng liên quan, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An nhận định Viện KSND tỉnh truy tố bị cáo tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội, không oan sai. Số lượng ma túy bị cáo mua bán là đặc biệt lớn nên cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thế Hà án tử hình.

Nguyễn Thế Hà đã có đơn kháng cáo kêu oan lên TAND cấp cao.

Hà cho rằng mình bị Giang thù ghét mà kéo vào đường dây ma túy này. Có nhiều tình tiết của vụ án mà bị cáo xin được khai thêm, do liên quan đến một số người khác nên đề nghị được xét xử kín
Hà cho rằng mình bị Giang thù ghét mà kéo vào đường dây ma túy này. Có nhiều tình tiết của vụ án mà bị cáo xin được khai thêm, do liên quan đến một số người khác nên đề nghị được xét xử kín

Tại phiên tòa phúc thẩm cấp cao, Nguyễn Thế Hà không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo cho rằng, khi Trần Thanh Giang bị bắt, do thù ghét nên đã khai ra Nguyễn Thế Hà nhằm kéo Hà vào đường dây này.

Số ma túy được thu giữ tại nhà mình (1,19 gam heroin và 2,85 gam ma túy đá) Hà khai được lãnh đạo một đơn vị công an cho để cảm ơn vì đã giúp người này một số việc nhưng không thể tiết lộ cụ thể. Bị cáo xin khai thêm một số tình tiết liên quan đến vụ án và đề nghị được xét xử kín.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thế Hà bị tuyên phạt ở mức án cao nhất, bởi vậy để đảm bảo tính thận trọng, chắc chắn, không bỏ lọt người, lọt tội, sau khi hỏi ý kiến của đại diện Viện KSND cấp cao, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định hoãn phiên tòa để bị cáo viết lời khai bổ sung.

Hoàng Lam