1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Trộm xe máy quên "đồ nghề" quay lại lấy thì bị CSGT tóm gọn

(Dân trí) - Trong lúc đang làm nhiệm vụ, tổ Tuần tra kiểm soát số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông nhận được tin báo của người dân phát hiện 2 đối tượng đi xe máy khả nghi, có đánh rơi vam phá khóa nên báo cho công an để bắt giữ.

Theo đó, vào 11h ngày 21/5, tổ Tuần tra kiểm soát số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đang làm nhiệm vụ trên QL 14 đoạn qua Km 837 (thuộc xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) thì được người dân báo tin, có 2 đối tượng lưu thông trên QL 14 và có ghé vào quán nước dọc đường uống, sau đó rời đi mà không biết đã đánh rơi 1 chiếc vam phá khóa xe máy.

Hai đối tượng trộm cắp xe máy cùng tang vật
Hai đối tượng trộm cắp xe máy cùng tang vật

Nhận được tin, Tổ tuần tra kiểm soát đã lập tức liên hệ với các tổ khác đang làm nhiệm vụ dọc QL 14 hướng từ tỉnh Đắk Lắk – TP. Hồ Chí Minh để xác minh các đối tượng khả nghi. Đến khoảng 13h, phát hiện 2 đối tượng khả nghi quay trở lại quán nước để tìm vam khóa đã đánh rơi, lúc này Tổ đã khống chế bắt giữ 2 đối tượng cùng chiếc xe máy là tang vật, mặc cho các đối tượng chống trả quyết liệt.

Tại Cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận là Phạm Tấn Cường (SN 1998) và Trần Minh Đạt (SN 1997, cùng ngụ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Vào khoảng 8h sáng cùng ngày, cả 2 đã cùng nhau lấy trộm xe máy mang BKS 47B1-27786  của một người đàn ông để trước cổng ngân hàng Đông Á (TP. Buôn Ma Thuột), sau đó chạy xe này hướng về TP. Hồ Chí Minh để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Tại đây, Cơ quan Công an đã thu giữ được: 01 Vam phá khóa, 01 vam phá khóa từ, 01 kìm cộng lực, 01 kìm tay và 02 điện thoại di động là tang vật của vụ án.

Sáng 22/5, Tổ Tuần tra kiểm soát đã bàn giao 2 đối tượng trên cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Trương Nguyễn