1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Trộm chó bị người dân vây đánh bất tỉnh, đốt cháy xe máy

(Dân trí) - Bị người dân phát hiện vì ăn trộm chó, hai đối tượng vứt xe máy và bỏ chạy. Một đối tượng bị người dân tóm được vây đánh đến bất tỉnh, còn chiếc xe máy thì bị đốt cháy trụi.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 6h30' sáng nay 23/10, tại địa bàn xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Vào thời gian trên, hai nam thanh niên đi trên chiếc xe máy Sirius không biển kiểm soát đến địa bàn xóm 12, xã Phúc Thọ để câu trộm chó.
 
Sau khi câu trộm chó của gia đình ông Nguyễn Duy Cầu, hai đối tượng lên xe bỏ chạy thì người dân phát hiện và hô hoán rượt đuổi. Bị người dân bao vây, hai đối tượng vứt xe cùng túi đựng chó lại và bỏ chạy.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ việc
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

Khi chạy được khoảng 500m, một tên bị người dân đuổi kịp, còn tên kia nhanh chân chạy thoát. Những trận đòn của hàng chục thanh niên vây đánh khiến đối tượng ăn trộm chó bị thương và ngất xỉu tại chỗ. Chiếc xe máy của hai cẩu tặc cũng bị người dân đốt cháy ngay sau đó.

Chiếc xe máy của hai đối tượng bị đốt cháy trơ khung
Chiếc xe máy của hai đối tượng bị đốt cháy trơ khung

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng CA huyện Nghi Lộc đã có mặt ở hiện trường để can thiệp, giải thoát tên cẩu tặc đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Danh tính đối tượng trộm chó được xác định là Phạm Văn Kiều (SN 1990, trú tại xã Nghi Phong, Nghi Lộc). Tại hiện trường, công an thu được một cần câu trộm chó, một túi đựng 3 con chó mà các đối tượng đã ăn trộm được.

Một số quần áo, dụng cụ bắt chó được cơ quan thu giữ được để điều tra.
Một số quần áo, dụng cụ bắt chó được cơ quan thu giữ được để điều tra.

Trước đó, vào khoảng 13h30' ngày 12/10 tại địa bàn xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) người dân cũng vây đánh hai cẩu tặc làm một người bị tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Nghi Lộc điều tra, làm rõ.

 Doãn Hòa - Nguyễn Duy