1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Trinh sát bò mương nước triệt xóa sổ tụ điểm đánh bạc quy mô lớn

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Để triệt xóa ổ bạc này, nhiều trinh sát Công an Kiên Giang phải bò mương nước, khép chặt vòng vây, tóm gọn 29 con bạc.

Khoảng 15h chiều 22/2, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang ập vào tụ điểm cờ bạc được tổ chức sau nhà ông Nguyễn Văn Mạnh (63 tuổi), tổ 12, khu phố Vĩnh Viễn, phường Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Khi nghe tiếng hô "có công an"  và tiếng súng nổ, hàng chục con bạc bỏ chạy ra các hướng. Nhiều con bạc nhảy xuống sông tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an thành phố Rạch Giá tóm gọn.

Trinh sát bò mương nước triệt xóa sổ tụ điểm đánh bạc quy mô lớn - 1

Các con bạc bị công an bắt giữ

Tại hiện trường, 29 đối tượng đã bị bắt giữ cùng với tang vật là 2 con gà đá, 1 cân đồng hồ, 1 bộ tài xỉu, gần 30 chiếc xe máy và số tiền gần 400 triệu đồng.

Được biết tụ điểm đánh bạc này đã diễn ra từ trước Tết nguyên đán đến nay. Mỗi ngày có hàng trăm con bạc đến đây chơi đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Trinh sát bò mương nước triệt xóa sổ tụ điểm đánh bạc quy mô lớn - 2

Tang vật phạm tội của các con bạc

Để báo động khi có công an đến gần, đối tượng tổ chức thuê người canh đường từ xa, vì vậy lực lượng công an địa phương khó tiếp cận được.

Xung quanh ổ bạc có rất nhiều nhà dân, phía trước là con sông, phía sau là khu đất trống có nhiều lối thoát hiểm. Để triệt xóa tụ điểm đánh bạc này, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã huy động rất nhiều trinh sát có kinh nghiệm, đồng loạt bao vây khép kín. Tuy nhiên, lúc công an ập vào, đối tượng cầm đầu tụ điểm cờ bạc này đã nhanh chân tẩu thoát.

Hiện đối tượng và tang vật đang được Công an thành phố Rạch Giá tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.