1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Triệt phá sòng bạc “tại gia”, phát hiện súng, roi điện và ma túy

(Dân trí) - Ập vào bất ngờ, các trinh sát bắt quả tang một sòng bạc tại số 339/1, khu phố 1 A, phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) với 16 con bạc đang sát phạt, thu giữ hơn 30 triệu đồng, súng bắn đạn cao su, roi điện và cả ma túy.

Một số con bạc cộm cán bị bắt giữ
Một số con bạc cộm cán bị bắt giữ

Ngày 26/10, Cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang lập hồ sơ xử lí một nhóm gồm 16 đối tượng về các hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” , “Tàng trữ vũ khí trái phép” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận được nhiều nguồn tin mật báo về một sòng bạc “tại gia” hoạt động trong căn nhà số 339/1, khu phố 1 A, phường An Phú, thị xã Thuận An do Trần Hậu Kiểm (38 tuổi) làm chủ, ngay lập tức các trinh sát hình sự được chỉ đạo vào cuộc.
 
Rạng sáng 24/10, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an thị xã Thuận An đã tập kích căn nhà trên. Thời điểm công an ập vào phát hiện tên Kiểm cùng 15 đối tượng khác đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài cào (bài 3 lá). Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 32,5 triệu đồng, xe gắn máy, 1 laptop và 1 bộ bài tây.

Mở rộng khám xét, công an còn thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 roi điện, 2 tép heroin và dụng cụ hút ma túy. Công tác sàng lọc đối tượng cho thấy, trong số các con bạc bị bắt giữ có nhiều đối tượng cộm cán như: Hoàng Thanh Trung (tự Trung “mập”, 32 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Phạm Văn Luyến (30 tuổi, quê Nghệ An), Lê Trọng Huy (36 tuổi, quê Hưng Yên), Nguyễn Quốc Bảo (31 tuổi, người địa phương), Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, quê Thái Bình).

Hiện vụ án đang được công an thị xã Thuận An tiếp tục làm rõ.

Trung Kiên