1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Triệt phá một ổ nhóm trộm chuyên nghiệp

(Dân trí) - Theo tin từ Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an (C45), sau một thời gian điều tra, C45 đã bắt được đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm lớn.

C45 phối hợp với PC45 Công an Hà Nội, CA quận Cầu Giấy và các lực lượng nghiệp vụ khác, xác định ban đầu và đến 2h ngày 15/2/2012, lực lượng này đã bắt gọn đối tượng tại nhà nghỉ Tây Phương 1, Nguyễn Chí Thanh, Cầu Giấy, Hà Nội. Đối tượng là Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1988, ở Thuỵ Lương, Thái Thuỵ, Thái Bình.

Qua đấu tranh khai thác, Dũng khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm tài sản: Vụ thứ nhất ngày 24/12/2011, Dũng cùng đồng bọn tên Khải đột nhập nhà bà H. ở đường Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội, lấy trộm 550 triệu đồng, 9 cây vàng ta, 12 chỉ vàng tây, 500USD, 500 đôla Australia, 40.000 won Hàn Quốc, 1 dây bạc, 1 đồng hồ đeo tay, 1 dao, 1 kéo; Tổng trị giá 1 tỉ đồng.

Vụ thứ hai Dũng cùng đối tượng tên Thanh thực hiện ngày 01/01/2012, tại nhà bà N., ở Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Dũng khai đã trộm được nhiều tài sản, trong đó có chiếc Iphone4, sau đó mang bán cho 1 cửa hàng trên phố Đặng Dung với giá 9,9 triệu đồng.

Vàng, ngoại tệ và tài sản khác Dũng khai đã bán cho 1 cửa hàng ở Thái Bình. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình tiến hành truy bắt đối tượng Khải và số tài sản còn lại, tập trung củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Để động viên chiến công và thành tích ban đầu của Ban chuyên án, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định thưởng nóng cho các đơn vị nghiệp vụ tham gia điều tra, khám phá thành công chuyên án này.

Ngọc Hân