1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Triệt phá đường dây chuyên mua bán hổ từ Nghệ An ra Quảng Ninh để nấu cao

(Dân trí) - Một đường dây chuyên mua bán hổ từ miền Trung mang ra TP Cẩm Phả, Quảng Ninh nấu cao bán vừa bị lực lượng Công an Quảng Ninh triệt phá.

Triệt phá đường dây chuyên mua bán hổ từ Nghệ An ra Quảng Ninh để nấu cao - 1

Công an Quảng Ninh triệt phá đường dây chuyên mua bán hổ nấu cao, kịp thời giải thoát một cá thể hổ (ảnh Công an QN)

 Thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (18/9) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh phá chuyên án về hoạt động mua bán động vật hoang dã từ các tỉnh miền Trung về Quảng Ninh tiêu thụ.

Trước đó vào khoảng 5h ngày 14/9, tại khu vực tổ 3, khu 9B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Nguyễn Hồng Nhật (SN 1982) và Nguyễn Thái Chiến (SN 1992) cùng ở tỉnh Hà Tĩnh đang điều khiển xe ô tô Chevrolet BKS 29H – 052.80 bên trên vận chuyển 1 cá thể hổ còn sống được nhốt trong lồng sắt và nặng khoảng 240kg.

Tại cơ quan công an, Nhật và Chiến thừa nhận cá thể hổ trên được cả hai vận chuyển thuê từ Nghệ An ra TP Cẩm Phả giao cho Nguyễn Văn Minh (SN 1970, ở  khu 5, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, hiện tạm trú tại đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc tổ 1, khu 3, phường Hồng Hải, TP Hạ Long).

Qua đấu tranh khai thác, Minh khai nhận với cơ quan công an cá thể hổ trên là do Minh mua của một người đàn ông tên Trình ở Nghệ An rồi thuê Nhật và Chiến vận chuyển bằng xe ô tô từ huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An ra TP Cẩm Phả để nấu cao bán.

Triệt phá đường dây chuyên mua bán hổ từ Nghệ An ra Quảng Ninh để nấu cao - 2

Cơ quan công an thu giữ 2 bộ xương, 12 bộ xương sọ, 3 bộ da (nghi là bộ phận của hổ) và các vật dụng, nguyên liệu phục vụ cho việc nấu cao (ảnh Công an QN)

Từ những căn cứ trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hồng Nhật và Nguyễn Thái Chiến, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Minh. Tại đây, cơ quan công an thu giữ thêm 2 bộ xương, 12 bộ xương sọ, 3 bộ da (nghi là bộ phận của hổ) và các vật dụng, nguyên liệu phục vụ cho việc nấu cao.

Đối với cá thể hổ được giải thoát, Phòng Cảnh sát môi trường đã liên hệ với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã để bàn giao, đồng thời phối hợp với Cơ quan CSĐT trưng cầu Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm khoa học – Công nghệ Việt Nam tiến hành giám định mẫu tang vật đã thu giữ để làm căn cứ xử lý theo qui định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát môi trường tiếp tục phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy mở rộng điều tra, xác minh những đối tượng liên quan đến đường dây này.

An Nhiên