Triệt phá đường dây buôn lậu, sản xuất dầu thực vật giả hơn 1.000 tấn

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Ba người cầm đầu bị bắt, hơn 1.000 tấn dầu thực vật giả bị thu giữ trong đường dây buôn lậu, sản xuất hàng giả quy mô toàn quốc do Công an Hưng Yên triệt phá.

Ngày 26/6, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin cho báo chí về chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu, sản xuất dầu thực vật giả với quy mô lớn, bắt giữ ba nghi phạm, thu giữ hơn 1.000 tấn dầu.

Các đối tượng gồm Đỗ Thị Ngọc Mai (42 tuổi, ở TP Long Xuyên, An Giang), Nguyễn Trọng Năng (51 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Đặng Thị Phương (38 tuổi, ở thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên). Đây là những người đứng đầu các công ty nhập khẩu, sản xuất và tiêu thụ dầu thực vật giả trên toàn quốc.

Triệt phá đường dây buôn lậu, sản xuất dầu thực vật giả hơn 1.000 tấn - 1

Lực lượng Công an làm việc với Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food (Ảnh: TTXVN).

Đỗ Thị Ngọc Mai thành lập 7 công ty, trong đó có Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu An Hưng Phước do Mai đứng tên. Các công ty khác do người thân, quen đứng tên để nhập khẩu dầu thực vật làm thức ăn chăn nuôi (không chịu thuế VAT) rồi bán cho các đơn vị trong nước đóng chai làm dầu thực phẩm. Mai bị xác định phạm tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Trọng Năng cũng lập 2 công ty với cách thức tương tự, nhập khẩu dầu làm thức ăn chăn nuôi, rồi bán hàng nghìn tấn cho nhiều công ty trên toàn quốc chế biến thành dầu ăn.

Đặng Thị Phương – Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food – sản xuất dầu thực vật nhãn hiệu Ofood. Phương dùng dầu nhập khẩu cho thức ăn chăn nuôi làm nguyên liệu, mua thêm từ Mai và Năng để sản xuất dầu ăn. Dù công bố bổ sung Vitamin A, sản phẩm không đảm bảo chất lượng, vi phạm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Hành vi của Phương bị khởi tố theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Công an Hưng Yên đã khám xét khẩn cấp khoảng 20 công ty, đại lý, tạm giữ hơn 1.000 tấn dầu thực vật nghi nhập lậu, 50 tấn dầu Ofood, nhiều tem nhãn, giấy tờ, máy móc sản xuất hàng giả.

Căn cứ tài liệu thu thập, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Thị Phương (ngày 29/5), Nguyễn Trọng Năng (ngày 6/6), tạm giữ Đỗ Thị Ngọc Mai (ngày 12/6).

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra trên phạm vi toàn quốc.