1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Triệt phá băng nhóm “tuổi teen” chuyên cướp tài sản các cặp tình nhân

(Dân trí) - Phát hiện “con mồi” là các cặp tình nhân tâm sự nơi vắng người, các đối tượng trong băng cướp “tuổi teen” đã áp sát, dùng dao uy hiếp cướp tài sản. Nhiều ngày theo dõi, mật phục, công an thị xã Thuận An đã triệt phá thành công băng nhóm này.

Chiều 14/1, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hình sự: Hồ Ngọc Đức (22 tuổi), Nguyễn Hồng Sơn (17 tuổi), Lê Châu Thanh (18 tuổi, cùng quê An Giang), Nguyễn Phú Quí (17 tuổi, quê Bạc Liêu), Phạm Hải Đằng (tức Cu “đực”, 17 tuổi, quê Sóc Trăng), Nguyễn Xuân Luân (27 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Hoàng Chương (32 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) để điều tra về hanh vi “Cướp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tương trong băng cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bị bắt
Các đối tương trong băng cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bị bắt

Theo kết quả điều tra của công an thị xã Thuận An, trong khoảng thời gian từ giữa năm 2014 đến nay, trên địa bàn phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản của các cặp tình nhân. Bọn cướp đã lợi dụng các cặp tình nhân tâm sự nơi vắng vẻ, tiếp cận rồi dùng dao Thái Lan uy hiếp lấy tài sản gồm điện thoại, xe máy, tiền, nữ trang…

Vụ cướp gần đây nhất băng nhóm này gây ra vào đêm 12/1, Nguyễn Phú Quí và Phạm Hải Đằng điều khiển xe máy chở nhau đến khu đất trống nằm trong khu công nghiệp Việt Nam – Singapore để “tìm mồi”. Tại đây, bọn chúng phát hiện anh Lê Xuân H. (23 tuổi, quê Đăk Nông) và chị Trần Thị Khánh L. (21 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) đang tâm sự nên lập tức áp sát dùng dao Thái Lan uy hiếp nạn nhân hòng cướp tài sản.

Biết gặp phải cướp, anh H. chống cự đồng thời truy hô, cầu cứu. Cùng thời điểm này, lực lượng trinh sát hình sự công an thị xã Thuận An tuần tra gần đó đã kịp thời ập đến bắt giữ được đối tượng Quí. Riêng tên Đằng lợi dụng sự hỗn loạn đã tẩu thoát.

Từ lời khai của Quí, các trinh sát đã bắt khẩn cấp được Phạm Hải Đằng cùng 5 đối tượng khác liên quan đến hàng loạt vụ cướp xảy ra trên địa bàn thị xã Thuận An trong thời gian qua. Tại cơ quan công an, tất cả đối tương trên đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận đã thực hiện gần chục vụ cướp tài sản.

Cụ thể, sau khi Hồ Ngọc Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Lê Châu Thanh, Nguyễn Phú Quí và Đằng tìm kiếm “con mồi” và cướp được tài sản của các đôi tình nhân sẽ mang về bán cho Nguyễn Xuân Luân và Nguyễn Hoàng Chương. Liên quan đến vụ án này, công an thị xã Thuận An đang tiếp tục truy bắt một nghi can về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hiện vụ án đang được công an thị xã Thuận An làm rõ.

Trung Kiên