1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Triệt phá 2 nhóm cướp liều lĩnh trên đảo

(Dân trí) - Lợi dụng đặc thù trên huyện đảo Lý Sơn cúp điện sau 23h00, băng cướp lên kế hoạch theo dõi và lẻn vào nhà người dân giật dây chuyền, lấy tài sản để tiêu xài trong dịp Tết.

Trao đổi với PV Dân trí vào sáng ngày 6/2, Thượng tá Lê Văn Phú – Trưởng Công an huyện Lý Sơn cho biết: “Trong những ngày cuối năm, trên địa bàn nổi lên các vụ cướp giật gây mất an ninh trật tự. Qua phản ánh của quần chúng nhân dân, chúng tôi đã bắt gọn băng cướp liều lĩnh xuất hiện lần đầu tiên trên đảo, đem lại sự bình yên, an toàn giúp người dân vui xuân đón tết Quý Tỵ 2013”.

Đầu năm 2013, Công an huyện Lý Sơn đã phá 2 nhóm tội phạm gồm các đối tượng Nguyễn Hoài Thanh (18 tuổi), Trần Văn Chí (20 tuổi), Trần Chí Thuận (17 tuổi) và Võ Văn Có đều ngụ ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn.

Trong đó, riêng nhóm đối tượng Thanh và Chí đã khai nhận thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản và hàng loạt vụ trộm khác. Hai đối tượng Thuận và Có gây ra 26 vụ cướp giật và trộm cắp tài sản.
 
Nhóm đối tượng bị bắt tại cơ quan công an
Nhóm đối tượng bị bắt tại cơ quan công an

Với thủ đoạn đã lên kế hoạch từ trước, ban ngày nhóm cướp tiến hành theo dõi phụ nữ, trẻ em nào đeo dây chuyền vàng hay sử dụng điện thoại có giá trị cao.

Lợi dụng đặc thù trên đảo bị cắt điện sau 23h00, đồng thời người dân có thói quen không khóa cửa từ xưa đến nay, bọn chúng lẻn vào nhà dân tìm lấy tài sản có giá trị như điện thoại. Sau đó bước cuối cùng, chúng giật dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi bỏ chạy ra ngoài.

Trong các vụ cướp giật và trộm cắp, điển hình như vụ chị Phạm Thị Mỹ (19 tuổi, ngụ ở thôn Tây, xã An Vĩnh). Trong lúc chị Mỹ ngủ trong phòng, còn chồng và cha chồng ngủ ngoài phòng khách.

Nửa đêm sau khi cúp điện, một nhóm trộm lẻn vào phòng ngủ, giật phăng sợi dây chuyền vàng trị giá 5 triệu đồng trên cổ chị Mỹ. Cả gia đình bật dậy để truy tìm tên cướp nhưng bất thành.

Do trời tối và xung quanh nhà người dân đều có bụi cây xanh, đây là điều kiện thuận lợi để nhóm cướp lẩn trốn khỏi tầm truy đuổi của gia đình nạn nhân.

“Hiện chúng tôi đã bắt gọn nhóm trộm và cướp giật này. Đồng thời nhắc nhở người dân cần cảnh giác, tự bảo quản tài sản khi trời tối. Song song đó, chúng tôi chỉ đạo lực lượng trinh sát thường xuyên 24/24h nhằm kịp thời phát hiện, khống chế đối tượng nghi vấn, đặc biệt là trong giai đoạn trong dịp Tết Nguyên đán này”, thượng tá Lê Văn Phú cho biết.

                                                                                               Hồng Long