1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Trẻ sơ sinh con của một phụ nữ Thái Bình bị đưa sang Trung Quốc bán

An Nhiên

(Dân trí) - Một trẻ sơ sinh may mắn được giải cứu khi đang bị các đối tượng đưa qua biên giới bán sang Trung Quốc.

Trẻ sơ sinh con của một phụ nữ Thái Bình bị đưa sang Trung Quốc bán - 1

Lực lượng chức năng giải cứu trẻ sơ sinh đang bị 3 đối tượng đưa sang bên kia biên giới để bán (ảnh: N.C.).

Theo thông tin từ tỉnh Quảng Ninh chiều nay (19/3), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) vừa phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Hoành Mô (BĐBP tỉnh Quảng Ninh) bắt giữ 3 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh; giải cứu thành công 1 trẻ sơ sinh đang bị đưa đi bán.

Theo đó, vào lúc 8h10 ngày 18/3, lực lượng chức năng kiểm tra một căn phòng thuộc nhà nghỉ Thiện Nguyên, khu Bình Quyền, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ ma túy và vận chuyển trẻ sơ sinh tại đây.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thương Thương (SN 2002, ở xã Vũng La, huyện Đông Anh, Hà Nội); Hoàng Văn Thành (SN 1992, thường trú tại xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) và Vũ Ngọc Anh (SN 1963, ở Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Qua điều tra ban đầu, lực lượng Biên phòng xác định, các đối tượng trên đang có hành vi vận chuyển một trẻ sơ sinh, giới tính nam, sinh ngày 8/3/2021 tại Bệnh viện Bạch Mai, để đưa sang Trung Quốc bán.

Trẻ sơ sinh này được xác định là con của chị T.T.T. (SN 1992, ở xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Khám xét trong người đối tượng Hoàng Văn Thành, lực lượng biên phòng phát hiện 9 gói bột màu trắng và 1 gói viên màu hồng, nghi là chất ma túy.

Cháu bé hiện đã được các lực lượng chức năng của BĐBP và Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội huyện Bình Liêu hỗ trợ ban đầu.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo thu thập toàn bộ tài liệu, chứng cứ đưa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 151, Bộ luật Hình sự năm 2015.