1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Trấn áp tội phạm trong đêm, 2 chiến sĩ công an trọng thương

(Dân trí) - Rạng sáng 14/7/2011, trong khi truy đuổi quyết liệt nhóm cướp trên quốc lộ 18A, 2 chiến sĩ công an huyện Đông Triều - Quảng Ninh đã bị trọng thương khi quyết lao thẳng phương tiện mình đang điều khiển vào chiếc xe của nhóm cướp để khống chế các đối tượng.

Thời gian vừa qua, lực lượng Công an huyện Đông Triều liên tục nhận được trình báo của người dân về việc bị cướp trên tuyến Quốc lộ 18. Qua quá trình trinh sát, Công an Đông Triều phát hiện một nhóm đối tượng chuyên cướp tài sản trên tuyến giao thông 18A thuộc địa bàn tỉnh.

Rạng sáng 14/7/2011, tại thôn 7 - xã Hồng Thái Tây - Đông Triều, tổ công tác gồm 5 chiến sĩ công an thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Đông Triều đã phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe mô tô có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên lập tức thực hiện việc dừng xe kiểm tra nhưng các đối tượng tăng ga bỏ chạy.
 
Trấn áp tội phạm trong đêm, 2 chiến sĩ công an trọng thương  - 1
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đến thăm và động viên 2 chiến sĩ công an bị thương khi làm nhiệm vụ.

Biết bị truy đuổi, 4 đối tượng này đã điều khiển xe máy bỏ chạy theo 2 hướng. Tổ công tác chia ra 2 ngả để truy đuổi tội phạm. Trung tá Hoàng Hữu Giang, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Đông Triều cùng Thượng sĩ Bế Hữu Tùng đi trên 1 xe mô tô truy đuổi 2 tên tội phạm đang tháo chạy về hướng xã Hồng Thái Tây.

Khi rẽ vào một đường nhánh, do đường hẹp, đối tượng chạy xe với tốc độ cao hòng tẩu thoát, chiến sĩ Tùng đã quyết định điều khiển xe máy lao vào xe của đối tượng để khống chế bắt giữ khiến cả 2 đồng chí Giang và Tùng ngã và bị trọng thương.

Tổ công tác của Công an huyện Đông Triều cũng đã kịp thời có mặt bắt giữ 2 đối tượng, đồng thời đưa 2 chiến sĩ Giang và Tùng vào bệnh viện cấp cứu. 2 đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Hồng Sơn (SN 1995), trú tại Khu Lạc Thanh - phường Yên Thanh và Vũ Văn Công (SN 1994), trú tại khu 10, phường Thanh Sơn - TP Uông Bí và thu giữ 1 xe máy không biển kiểm soát.

Khai thác 2 đối tượng Công và Sơn, Công an Đông Triều đã xác định nhóm của chúng có 5 tên. Thời gian qua chúng  đã gây ra 16 vụ cướp tài sản trên tuyến quốc lộ 18A và quốc lộ 10. Chiếc xe máy bị thu giữ là do chúng cướp được trước đó của 1 phụ nữ ở phường Tuần Châu - TP Hạ Long.

Ngay khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Đông Triều, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Uông Bí, TP Hạ Long, huyện Yên Hưng tăng cường lực lượng khẩn trương vào cuộc truy bắt số đối tượng còn lại.

Đến 14 giờ cùng ngày, Công an Đông Triều đã bắt được tên thứ 3 là Phạm Việt Tùng (SN 1991), trú tại phường Yên Thanh - Uông Bí; thu thêm 1 xe máy mà nhóm cướp đã cướp được ngày 13/7. Khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm cướp, Công an thu tiếp 2 điện thoại di động và 3 sim điện thoại. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cùng Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm, động viên, tặng quà cho 2 chiến sĩ Giang và Tùng. Hiện 2 chiến sĩ vẫn trong tình trạng nguy kịch, đang được các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí phẫu thuật, chăm sóc, điều trị.

Anh Thế - Quốc Đô