1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM: Cô gái bị cướp đạp ngã xuống đường, chích điện trong đêm

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Thấy chị P. đi xe máy một mình lúc rạng sáng, Phát và Phương áp sát, đạp ngã nạn nhân rồi dùng roi điện chích vào người, cướp xe bỏ chạy.

Ngày 7/6, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Hồng Phát (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Trần Nhựt Phương (22 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ngoài ra, công an còn tạm giữ Võ Thị Đẹp (25 tuổi), Nông Ngọc Huy (41 tuổi, cả 2 ngụ quận Bình Tân) và Huỳnh Văn Tài (31 tuổi, quê Sóc Trăng), về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

TPHCM: Cô gái bị cướp đạp ngã xuống đường, chích điện trong đêm - 1
Các đối tượng tại trụ sở công an.

Theo điều tra của công an, rạng sáng 2/6, Phát đi nhậu về phòng trọ ở quận Tân Phú và rủ Phương đi cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Phương đồng ý và lấy xe chở Phát đi tìm "con mồi".

Tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, cả 2 thấy chị D.T.B.P. (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đi xe hiệu Honda Vision một mình nên áp sát.

Chị P. thấy người lạ mặt lại gần, hoảng sợ, tấp xe vào lề. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô gái 23 tuổi bị Phát dùng chân đạp vào người, chích roi điện vào tay, đe dọa: "Con này sử dụng ma túy đá, theo tao lên xe".

Quá hoảng hốt, chị P. vội chụp túi xách trên cổ xe bỏ chạy, kêu cứu nhưng do đêm khuya, đường vắng nên không có ai nghe thấy.

Sau đó, Phát lấy xe của chị P. mang về phòng trọ đưa cho "vợ hờ" là Đẹp mang đi bán cho Huy với giá 5 triệu đồng.

Nhận xe từ Đẹp, Huy thay biển số, bán lại cho Tài với giá 6,2 triệu đồng. Chiếc xe này, Tài mang đi bán cho một người khác để hưởng lợi 1,3 triệu đồng. Cả Huy và Tài đều biết xe máy do Phát trộm cắp mà có nhưng không tố giác.

Từ tin tố giác tội phạm của chị P., Công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra, lần lượt bắt được 5 đối tượng trên.

Phát có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản, Phương cũng có một tiền án giống đồng bọn. Riêng Huy có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cả Phát và Phương vừa ra tù đầu năm 2021.