1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tòa nghi bỏ lọt tội phạm trong vụ cô gái bị tra tấn đến sẩy thai

(Dân trí) - TAND huyện Bình Chánh nhận thấy vụ án 3 đối tượng bắt giữ, đánh đập làm cô gái sẩy thai còn có đồng phạm khác mà cơ quan công tố chưa làm rõ, chưa xử lý hình sự.

Ngày 21/1, sau một tuần nghị án, TAND huyện Bình Chánh (TPHCM) tuyên bố trả hồ sơ vụ án 3 bị cáo giam cầm, đánh đập khiến cô gái sẩy thai.

Qua đó, tòa yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền điều tra bổ sung nhiều vấn đề, như làm rõ hành vi tàng trữ, chế tạo vũ khí, vật liệu nổ, hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy do các bị cáo thực hiện. Bên cạnh đó, HĐXX nhận thấy vụ án còn có đồng phạm khác mà cơ quan công tố chưa làm rõ, chưa xử lý hình sự. Cấp sơ thẩm yêu cầu cơ quan có thẩm quyền làm rõ trách nhiệm của mẹ và "vợ hờ" bị cáo Dũng.

Tòa nghi bỏ lọt tội phạm trong vụ cô gái bị tra tấn đến sẩy thai - 1
Tòa nghi bỏ lọt tội phạm.

Hồ sơ vụ án thể hiện, sau khi các bị cáo đánh đập, hành hạ khiến bị hại sẩy thai thì "vợ hờ" bị cáo Dũng gọi mẹ bị cáo này đem thi thể thai nhi đi vứt.

Theo hồ sơ, chiều 19/3/2019, chị Hồ Như Y. (đang mang thai tháng thứ 6) đến nhà Nguyễn Minh Dũng (sinh năm 1982) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (sinh năm 1991) ở huyện Bình Chánh. Đến tối, Dũng và Huyền cố tình giữ Y. ở lại nhằm gây sức ép, gọi anh ruột chị Y. đến nhà nói chuyện. Trước đó, anh chị Y. có nợ tiền, xích mích với Dũng. Do người này nhất định không gặp mặt nên Dũng không thả chị Y. về. Trần Nhật Khang (sinh năm 2000) giúp 2 đối tượng trên giam giữ, tra tấn nạn nhân. Trong thời gian bắt, giữ người trái pháp luật, các bị cáo nhiều lần đánh đập nạn nhân một cách dã man bằng nhiều hung khí, như gậy, pháo, bình gas mini…

Đến ngày 10/4/2019, chị Y. trốn ra ngoài nhưng bị bắt lại. Dũng cùng đồng bọn tiếp tục đánh đập chị Y. bằng cây gỗ và ống túyp sắt. Tối cùng ngày, chị Y. đau bụng rồi sinh non. Phát hiện đứa trẻ không còn hơi thở, bọn chúng gọi điện, nhờ mẹ Dũng đem bé sơ sinh đi vứt.

Sau khi gọi xe chở chị Y. tới bệnh viện, nhóm đối tượng này bỏ trốn. Khám xét nhà Dũng và Huyền trong quá trình điều tra, công an thu giữ nhiều hung khí, súng tự chế, đạn, dụng cụ sử dụng ma túy, chất ma túy.

Trước đó, đại diện Viện KSND huyện Bình Chánh nhận định 3 bị cáo dùng hung khí nguy hiểm, vật liệu nổ gây thương tích cho nạn nhân, dù biết đó là phụ nữ đang mang thai. Hành vi phạm tội có tính chất côn đồ, vô nhân đạo. Vì vậy, pháp luật cần nghiêm trị nhằm răn đe, cảnh tỉnh.

Từ đó, người thừa hành quyền công tố đề nghị tòa án cùng cấp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Dũng từ 27-30 năm tù về các tội bắt, giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đại diện cơ quan công tố đề nghị tòa án tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Huyền từ 15-18 năm tù về ba tội danh trên. Phạm tội với vai trò đồng phạm, bị cáo Trần Nhật Khang bị đề nghị từ 13-15 năm tù về hai tội: bắt, giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.