1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Tổ chức tiêu hủy các loại vũ khí và công vụ hỗ trợ

(Dân trí) - UBND huyện Tràng Định, Lạng Sơn đã ra quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý và tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tổ chức tiêu hủy 273 khẩu súng kíp, 254 nòng súng kíp, 60 kích điện, 14,5kg bi gang.

Sau gần 2 năm thực hiện pháp lệnh về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công vụ hỗ trợ, lực lượng chức năng và Công an huyện Tràng Định, Lạng Sơn đã thu giữ 473 súng kíp các loại, 367 nòng súng kíp, 14,5kg bi gang, 174 máy xung kích điện, góp phần đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành hàng nghìn cuộc vận động, tuyên truyền tới các hộ dân, cán bộ, viên chức và học sinh về công tác quản lí cũng như tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Các loại súng kíp, vật liệu nổ đều được ngâm nước, cưa nòng.
Các loại súng kíp, vật liệu nổ đều được ngâm nước, cưa nòng.
Các loại súng kíp, vật liệu nổ đều được ngâm nước, cưa nòng.

Ngày 25/10, Hội đồng thanh lý huyện đã tiến hành tổ chức tiêu hủy đợt 1 số vũ khí đã thu hồi được, gồm: 273 khẩu súng kíp; 254 nòng súng kíp; 60 kích điện; 14,5kg bi gang.

Dưới sự giám sát của Hội đồng tiêu hủy, số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nói trên đều được ngâm nước phòng ngừa nguy hiểm do thuốc súng còn sót lại. Súng kíp và các nòng súng kíp sau khi ngâm nước, làm mất khả năng cháy, nổ tiếp tục được đập cong, cưa nòng không thể khắc phục, tái tạo.

Xuân Thái