1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tổ chức sử dụng ma túy để chia tay đi chấp hành án

(Dân trí) - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 16 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn biệt thự ở phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Ngày 25/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian tổ chức các hoạt động trinh sát, vào lúc 1h sáng ngày 21/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, đã bắt quả tang 16 đối tượng (gồm 10 nam và 6 nữ) đang tổ chức sử dụng ma túy.

Tổ chức sử dụng ma túy để chia tay đi chấp hành án - 1
Các đối tượng bị bắt quả tang.

Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 3 gói nilong bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma túy), 2 viên nén màu nâu xám (nghi là ma túy), 2 xe ô tô, 1 loa xách tay, 2 đèn nháy và nhiều tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng tham gia sử dụng ma túy hầu hết là người ở thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và các huyện Tĩnh Gia, Hà Trung, Thọ Xuân, Quảng Xương, Ngọc Lặc, Quan Sơn.

Tổ chức sử dụng ma túy để chia tay đi chấp hành án - 2
Hoàng Văn Đông.

Theo lời khai của các đối tượng thì Hoàng Văn Đông (SN 1983, trú ở phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa) là đối tượng đứng ra tổ chức sử dụng ma túy.

Chiều 20/5, Đông nhờ Trương Quốc Đạt (SN 1996, ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa) đi mua 8 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), sau đó mời bạn bè đến một căn biệt thự ở phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn tổ chức sử dụng ma túy để chia tay Đông đi chấp hành án.

Tổ chức sử dụng ma túy để chia tay đi chấp hành án - 3
Tang vật vụ án.

Kết quả test nhanh, có 14/16 đối tượng dương tính với ma túy. Trong số 16 đối tượng bị bắt giữ có Nguyễn Tất Thắng (SN 1986, ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa), là cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thanh Hóa.

Ngày 22/6/2020, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Tất Thắng, đồng thời giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trần Lê