1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thu hàng tỉ đồng để tổ chức đi du lịch cho cán bộ rồi "im" luôn

(Dân trí) - Năm 2017, bà Nguyễn Thị B, cán bộ hưu trí đã thu của nhiều người dân số tiền hàng tỉ đồng để tổ chức đi du lịch. Sau 2 năm chờ đợi nhưng không nhận được phản hồi, người dân đã tố cáo bà B có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trưa 15/11, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh của người dân về việc đóng tiền đi du lịch hàng tỉ đồng. 

"Cơ quan điều tra đang thụ lý vụ việc để giải quyết. Hiện vẫn chưa khởi tố vụ án. Cơ quan điều tra cũng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh để thông tin vụ việc. Do đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin", Thượng tá Sáng cho biết.

Trước đó, hàng chục cán bộ hưu trí, người già tại TP Tân An đã gửi đơn kêu cứu đến cơ quan điều tra để phản ánh về việc đóng tiền đi du lịch từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa được đi. Người dân cũng đã nhiều lần liên hệ với bà Nguyễn Thị B (Phó chủ nhiệm CLB hưu trí tại Tân An, người đứng ra thu tiền của người dân) nhưng không nhận được phản hồi. 

Cụ thể, năm 2017, nhiều người trong CLB hưu trí Tân An được ông N (mạnh thường quân) hỗ trợ kinh phí để tổ chức đi du lịch tại nhiều địa danh trong nước. Cuối năm 2017, ông N có trao đổi với CLB hưu trí Tân An để tổ chức đi du lịch tại nhiều nước châu Âu. Số tiền người dân phải đóng vô khoảng 40 - 60 triệu đồng/người, số còn lại ông N tài trợ. Sau đó, nhiều người dân đồng ý đóng tiền để được ông N và CLB hưu trí tổ chức đi du lịch.

Tiếp đó, bà B đứng ra thu tiền của người dân và có đóng dấu mộc của CLB hưu trí. Tuy vậy, sau đó người dân liên tục hỏi về lịch trình đi du lịch châu Âu thì bà B không trả lời. Trả lời nhiều người dân, bà B cho biết số tiền bà thu được đã chuyển giao cho ông N. Khi người dân tìm gặp ông N thì ông N cho biết sẽ từ từ trả lại số tiền cho người dân. Tuy vậy, lúc này ông N chưa có tiền, ông đang phải đi nấu ăn tại các buổi tiệc để kiếm sống.

Trước đó, ngày 23/10/2018, Tỉnh ủy Long An đã có công văn gửi các địa phương, ban, ngành, đoàn thể đề nghị nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức tài trợ du lịch.

Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng dưới hình thức tài trợ du lịch, nâng cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, yêu cầu lực lượng Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực nắm tình hình, tập trung thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, hồ sơ để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Xuân Hinh