Thủ đoạn né công an của quản lý nhà hàng cho nhân viên bán dâm

Xuân Duy

(Dân trí) - Khi ra ngoài bán dâm cho khách, tiếp viên nữ phải viết “giấy phép xin ra ngoài”, mặc quần áo kín đáo và không quay lại nhà hàng làm việc để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện.

Ngày 30/7, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phan Hoàng Phương (48 tuổi) lĩnh 4 năm tù, Lê Thành Vinh (37 tuổi) lĩnh 3 năm tù, Nguyễn Thị Thảo (36 tuổi) lĩnh 3 năm tù và Ngô Thị Lệ Nhi (27 tuổi, cùng ngụ TPHCM) lĩnh 1 năm tù treo về tội Môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, tối 22/12/2023, Công an TPHCM kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Lê Văn Quới, phát hiện 2 cặp nam, nữ đang mua dâm nên đưa về trụ sở công an làm việc.

Thủ đoạn né công an của quản lý nhà hàng cho nhân viên bán dâm - 1

Bị cáo Phương (bìa phải) và Vinh tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Các đối tượng khai việc mua bán dâm được thông qua Thảo và Nhi, quản lý tiếp viên nữ của nhà hàng karaoke Ruby 2 và karaoke Ruby 3.

Cùng ngày, nhà chức trách kiểm tra 2 địa điểm kinh doanh trên và đưa Vinh, Thảo (quản lý nhà hàng) về làm việc. Sau đó, Phương cùng Nhi đến Công an TPHCM đầu thú.

Theo kết quả điều tra, Phan Hoàng Phương là tổng quản lý của những địa điểm kinh doanh trên. Quán vắng khách nên Phương đã chỉ đạo quản lý các nhà hàng cho nhân viên nữ đi bán dâm để tăng doanh thu.

Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ gặp quản lý nhà hàng để thỏa thuận giá mua dâm. Theo đó, mức giá tiếp viên nữ đi bán dâm cho khách là 2-5 triệu đồng. Quản lý nhà hàng được nhận 10% trên số tiền bán dâm.

Khi ra ngoài bán dâm cho khách, tiếp viên nữ phải viết “giấy phép xin ra ngoài” với lý do có việc gia đình để quản lý nhà hàng ký xác nhận. Tiếp viên đi bán dâm phải mặc quần áo kín đáo và không quay lại nhà hàng làm việc để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện.

Chiều 22/12/2023, một nhóm khách tới nhà hàng karaoke Ruby 2 để ăn uống, hát. Biết địa điểm kinh doanh này có mua bán dâm, nhóm khách yêu cầu và được Thảo giới thiệu 2 nhân viên bán dâm với giá 3 triệu đồng/người cho mỗi lần quan hệ tình dục.

Sau khi được Vinh ký giấy xác nhận cho ra ngoài, 2 cặp nam, nữ này đã đến khách sạn để “vui vẻ” và bị cơ quan chức năng phát hiện.

Cũng theo cáo trạng, Thảo đã môi giới cho 2 nhân viên nữ tại nhà hàng bán dâm cho 2 đối tượng khác với giá 3 triệu đồng/1 lượt. Tổng số tiền Thảo đã nhận của 4 khách mua dâm là 12 triệu đồng.

Tương tự, cùng ngày tại hàng karaoke Ruby 3, có nhóm khách tới đây sử dụng dịch vụ. Tại đây, Nhi đã môi giới cho 2 cô gái bán dâm cho khách với giá 1,8 triệu đồng/người. Khi các đôi nam, nữ đang “hành sự” thì bị phát hiện.