1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Thiếu tiền trả nợ, đâm trọng thương bạn gái để cướp tài sản

An Nhiên

(Dân trí) - Do nợ nần, đối tượng chủ động rủ bạn gái lên khu vực đồi vắng tâm sự rồi bất ngờ dùng dao đe dọa, khống chế, đâm trọng thương rồi cướp tài sản.

Thiếu tiền trả nợ, đâm trọng thương bạn gái để cướp tài sản - 1

Đối tượng và con dao gây án (ảnh Công an cung cấp)

 Theo thông tin từ Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý vụ án đâm trọng thương bạn gái để cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 1/9, người dân phát hiện một người phụ nữ trong tình trạng thương tích nặng với nhiều vết đâm trên người tại tại khu vực đồi Độc, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn. Thông tin vụ việc được người dân cấp báo đến cơ quan chức năng địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Đồ Sơn đã nhanh chóng đến hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra. Đồng thời tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Nạn nhân được xác định là Trần Thị H. (SN 1983, ở phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn).

Qua công tác rà soát, sàng lọc cùng chứng cứ và dấu vết nóng thu được, Cơ quan điều tra bước đầu xác định Đinh Đình Dũng (SN 1980, ở Hải Sơn, Đồ Sơn) là đối tượng có nhiều nghi vấn. Đến khoảng 20h cùng ngày, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ Đinh Đình Dũng tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Sơn khi đang trên đường lẩn trốn.

Thiếu tiền trả nợ, đâm trọng thương bạn gái để cướp tài sản - 2

Hiện trường vụ án (ảnh CTV)

Tại cơ quan công an bước đầu Dũng khai nhận, Dũng và chị H. vốn có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, do gần đây lâm vào cảnh nợ nần, bị nhiều người hối thúc đòi nợ nên Dũng nảy sinh ý định hẹn gặp chị H. để cướp tài sản.

Nghĩ là làm, khoảng 17h30 ngày 1/9, Dũng chuẩn bị 1 con dao gấp và hẹn gặp chị H. tại khu vực đồi Độc, thuộc Tổ dân phố Đông, phường Hải Sơn.

Tại đây, sau khi 2 người có quan hệ tình cảm, Đinh Đình Dũng đã dùng dao để đe dọa lấy tài sản của chị H.. Khi chị H. chống cự, Dũng còn dùng tay bóp cổ và dùng dao đâm liên tiếp vào vùng bụng của chị H.

Sau đó Dũng dùng bạt phủ lên người chị H. rồi lấy đi một số tài sản gồm 1 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai, 1 dây chuyền, 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô BKS: 15M1-012.29 và rời khỏi hiện trường.

Dũng cũng khai nhận, số tài sản lấy được đem đi bán ở một số địa điểm khác nhau gồm: cửa hàng vàng bạc, cửa hàng điện thoại và cửa hàng xe máy.

Toàn bộ số tài sản trên đã được cơ quan Công an thu giữ ngay sau đó.