1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Thiếu nữ bị đâm thấu tim trên bàn nhậu

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong ăn nhậu, chị Cúc bị đối thủ dùng dao đâm nhiều nhát vào người, trong đó có một nhát thấu tim. Khi được đưa đi cấp cứu, chị Cúc lại gặp phải tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.

Chiều 29/8, cơ quan CSĐT công an huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng 28/8. Bước đầu, nghi can của vụ án được xác định là Nguyễn Thị T. T. (23 tuổi, người địa phương). Hiện T. đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ quá trình điều tra.
 
Thông tin ban đầu, rạng sáng 28/8, chị Nguyễn Hồng Cúc (17 tuổi, ngụ ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán) cùng một số người bạn ngồi nhậu tại một quán trên địa bàn của xã La Ngà. Tại đây, nhóm của chị Cúc xảy ra mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác. Khi hai bên xảy ra xô xát, bất ngờ chị Cúc bị T. dùng dao đâm nhiều nhát vào người.
 
Sau khi gây án, nhóm của T. bỏ trốn khỏi hiện trường, chị Cúc được bạn đưa đi cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện, chiếc xe máy chở chị Cúc gặp tai nạn giao thông. Bị 2 tai họa liên tiếp chị Cúc tử vong ngay tại chỗ.
 
Sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT công an Định Quán đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra ban đầu, lực lượng này phát hiện trên người nạn nhân có nhiều thương tích khác thường. Cụ thể như, trên thi thể của chị Cúc có khoảng 10 vết đâm bằng hung khí sắc nhọn, trong đó có một vết đâm thấu tim.
 
Giám định của cơ quan chức năng, nạn nhân tử vong là do những nhát dao đâm gây ra. Trong đó, nhát đâm chí mạng, thấu tim chị Cúc là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của nạn nhân.
 
Ngay sau đó, cơ quan điều tra được chỉ đạo vào cuộc. Không khó để các trinh sát xác định được nghi can của vụ án chính là Nguyễn Thị T. T. và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này.
 
Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Thế Phong