1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Theo đối tượng cướp giật tài sản về tận hang ổ

(Dân trí) - Phát hiện đối tượng vừa ra tay cướp giật chiếc điện thoại của người đi đường, các trinh sát hình sự đã đeo bám về tận hang ổ của đối tượng và bắt giữ cùng tang vật.

Chiều 26/6, Cơ quan CSĐT công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự 2 nghi can Lê Minh Hậu (22 tuổi) và Vũ Thái Hiệp (25 tuổi, cùng ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Trước đó vào ngày 24/6, các trinh sát hình sự đặc nhiệm công an quận Bình Thạnh đang tuần tra địa bàn thì phát hiện đối tượng Lê Minh Hậu điều khiển xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức đeo bám.

Hai đối tượng tại cơ quan công an
Hai đối tượng tại cơ quan công an

Khi đến trước nhà số 30 đường Phan Đăng Lưu (phường 6, quận Bình Thạnh), Hậu chạy xe áp sát giật chiếc điện thoại của chị Thái Thị Hồng Nhung rồi tăng ga bỏ chạy.

Sẽ rất nguy hiểm cho người đi đường nếu tổ chức truy đuổi, nên các trinh sát đã chọn phương án đeo bám theo đối tượng này về đến tận nhà. Khi tên này vừa về đến nhà ở quận Phú Nhuận, các trinh sát lập tức ập vào bắt giữ.

Với bản tính ma mãnh của một tên cướp chuyên nghiệp, Hậu la lối để mọi người tập trung đông nhằm phi tang chiếc điện thoại vừa cướp được.

Tuy nhiên, bằng sự khéo léo của mình, các trinh sát đã khống chế được đối tượng cùng tang vật là chiếc điện thoại.

Tại cơ quan công an, Hậu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua đấu tranh, Hậu còn khai nhận trước đó vào ngày 12/6, hắn cùng Vũ Thái Hưng đã ra tay thực hiện thành công vụ giật dây chuyền của một người phụ nữ trước nhà số 35 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh. Từ lời khai này, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Vũ Thái Hưng.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đình Thảo