1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự bị phạt 12 tháng tù

Quốc Triều

(Dân trí) - Dù đã bị phạt hành chính nhưng Lê Nguyễn Hoàng Hải tiếp tục trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với hành vi này, Hải bị phạt 12 tháng tù giam.

Ngày 20/9, TAND huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Hải (20 tuổi). Hải bị truy tố về tội Trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự bị phạt 12 tháng tù - 1

Lê Nguyễn Hoàng Hải bị tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội Trốn tránh nghĩa vụ quân sự (Ảnh: Công an Nghĩa Hành).

Theo cáo trạng, năm 2022, Lê Nguyễn Hoàng Hải bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không có mặt đúng thời gian, địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ.

Đến năm 2023, Hải viện lý do không chính đáng, tiếp tục trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Hành vi của Hải làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tuyển quân của địa phương nên cần xử lý nghiêm minh.

Với hành vi trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Nguyễn Hoàng Hải 12 tháng tù giam.

Tháng 6/2022, TAND huyện Nghĩa Hành cũng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt một nam thanh niên 15 tháng tù giam về tội Trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Trong 2 năm qua, hàng chục thanh niên tại Quảng Ngãi bị xử lý hành chính, hình sự khi cố tình trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Về hành chính, nhiều thanh niên bị xử phạt 35-62,5 triệu đồng.