Tranh chấp 1.264 tỷ, bác sĩ Chiêm Quốc Thái nói cuộc hôn nhân là giả tạo
(Dân trí) - Tranh chấp khối tài sản tạm tính 1.264 tỷ đồng với vợ cũ, bác sĩ Chiêm Quốc Thái cho rằng cuộc hôn nhân giữa hai người là giả tạo, thực tế không chung sống như vợ chồng.
Chiều 10/9, TAND Khu vực 2 (TPHCM) mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp tài sản chung giữa nguyên đơn Vũ Thụy Hồng Ngọc (48 tuổi) và bị đơn Chiêm Quốc Thái (52 tuổi, bác sĩ).
Theo hồ sơ vụ án, ông Thái và bà Ngọc từng là vợ chồng. Sau khi quan hệ hôn nhân không còn, bà Ngọc cho rằng tài sản chung giữa hai người chưa được phân chia nên khởi kiện yêu cầu chia tài sản.
Theo đó, bà Ngọc yêu cầu chia khối tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, với tổng giá trị tạm tính khoảng 1.264 tỷ đồng.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).
Không đồng ý với yêu cầu khởi kiện, ông Thái có yêu cầu phản tố, đề nghị bà Ngọc bồi thường các khoản thiệt hại, với tổng số tiền hơn 51 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bà Ngọc rút một phần yêu cầu khởi kiện. Trong khi đó, ông Thái cho rằng giữa ông và bà Ngọc không tồn tại quan hệ hôn nhân thực tế, các tài sản tranh chấp là tài sản riêng của ông nên đề nghị HĐXX không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.
Trả lời câu hỏi của nguyên đơn, ông Thái cho rằng cuộc hôn nhân giữa ông và bà Ngọc là một cuộc hôn nhân giả tạo. Theo bị đơn, trên thực tế, hai người không chung sống với nhau như vợ chồng.
Ông Thái giải thích, do cuộc hôn nhân không có thật nên cả hai phải thể hiện như một cặp vợ chồng trước những người xung quanh. Vì vậy, hai người vẫn đi du lịch cùng nhau, thường xuyên chụp ảnh chung và ông Thái tặng quà cho bà Ngọc vào các dịp lễ, kỷ niệm.
Tuy nhiên, bà Ngọc cho rằng mình có đóng góp vào khối tài sản được hình thành trong thời gian hai người chung sống, đồng thời có quá trình sử dụng, quản lý các tài sản này nên yêu cầu được chia.
Nguyên đơn cũng cho rằng vụ án hiện nay là tranh chấp, phân chia tài sản chung giữa hai người, không phải yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.
Liên quan yêu cầu phản tố của ông Thái về hơn 16 tỷ đồng mà bà Ngọc đã rút từ các tài khoản đứng tên ông, phía nguyên đơn cho rằng hiện không còn lưu giữ các giấy tờ ủy quyền.
Trong khi đó, ông Thái khẳng định ông chỉ ủy quyền cho bà Ngọc thực hiện việc rút tiền từ các tài khoản ngân hàng, không ủy quyền cho bà sử dụng số tiền này vào mục đích khác.
Sau phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tạm dừng phiên tòa để các bên cung cấp thêm tài liệu, hồ sơ liên quan đến 7 tài sản đã được chuyển dịch từ ông Thái sang người khác. Đồng thời, Viện kiểm sát đề nghị làm rõ việc ông Thái có ủy quyền cho bà Ngọc rút tiền từ các tài khoản của mình hay không.
Sau khi hội ý, HĐXX nhận thấy các vấn đề trên chưa thể được làm rõ ngay tại phiên tòa và cần thêm thời gian để thu thập, bổ sung tài liệu, chứng cứ.
Do đó, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Phiên tòa dự kiến được mở lại vào chiều 29/9.







