1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ba thanh niên bị xử phạt hành chính vì không đi khám nghĩa vụ quân sự

Dương Nguyên

(Dân trí) - Ba thanh niên ở Hà Tĩnh bị xử phạt mỗi người 11 triệu đồng vì không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Ngày 20/12, ông Lê Anh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ký quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 33 triệu đồng đối với 3 trường hợp không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Những thanh niên này gồm: P.Đ.A. (24 tuổi), T.H.M. (22 tuổi), T.V.N. (26 tuổi, cùng trú xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân).

Ba thanh niên bị xử phạt hành chính vì không đi khám nghĩa vụ quân sự - 1

Thanh niên Hà Tĩnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Ảnh: Văn Nguyễn).

Trước đó, vào ngày 20/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nghi Xuân phát lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân.

Song, khi hết thời hạn (ngày 14/12), 3 nam thanh niên nêu trên đã không có mặt đúng thời gian, địa điểm để thực hiện kiểm tra mà không có lý do chính đáng.

Ngoài bị xử phạt mỗi người 11 triệu đồng, 3 thanh niên nói trên buộc phải thực hiện kiểm tra, khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nghi Xuân trong thời gian tới.

Năm 2024, huyện Nghi Xuân được giao chỉ tiêu tuyển chọn 110 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 19 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.