1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa: Vừa ra tù lại tổ chức bảo kê, cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp

(Dân trí) - Vừa mãn hạn tù vì gây rối trật tự công cộng, Sách đã câu kết với một số đối tượng khác trên địa bàn huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) để bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các lái xe vận chuyển vật liệu xây dựng. Trong lúc đang cưỡng đoạt 20 triệu đồng của một doanh nghiệp thì đối tượng sa lưới.

Ngày 4/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt quả tang đối tượng Trương Văn Sách (SN 1990 ở xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy) đang có hành vi cưỡng đoạt 20 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

Trước đó, phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được phản ánh của anh B.X.D - Giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân về việc bị một số đối tượng liên tục gọi điện đe doạ, đánh các lái xe chở vật liệu xây dựng vào công trường do công ty anh đang thi công trên địa bàn huyện Thạch Thành. Các đối tượng này đe dọa ếu không chịu nộp tiền cho chúng.

Thanh Hóa: Vừa ra tù lại tổ chức bảo kê, cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp - 1

Đối tượng Trương Văn Sách bị bắt quả tang.

Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc. Quá trình điều tra, xác minh, phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, bắt quả tang Trương Văn Sách đang nhận 20 triệu đồng của anh B.X.D.

Được biết, Trương Văn Sách là đối tượng côn đồ cộm cán, bị đi tù về tội gây rối TTCC. Sau khi ra tù, Sách đã câu kết với một số đối tượng khác trên địa bàn huyện Thạch Thành để bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các lái xe vận chuyển vật liệu xây dựng.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trương Văn Sách và tiến hành điều tra, làm rõ, bắt giữ các đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Bình Minh