1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang

Tham ô hơn 12,5 tỉ đồng BHXH để đánh bạc

(Dân trí) - Ngày 7/6, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt 6 bị cáo liên quan trong vụ lấy hơn 12,5 tỉ đồng tiền BHXH huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) để cờ bạc, cá độ, tổng mức hình phạt dành cho 6 bị cáo trên 34 năm tù giam.

Theo đó, bị cáo Hồ Văn Lắm 34 tuổi (nguyên kế toán trưởng BHXH Thoại Sơn) nhận án 24 năm tù giam về tội tham ô tài sản và về tội đánh bạc, buộc phải bồi thường số tiền đã tham ô hơn 4,6 tỉ đồng, bị phạt bổ sung 20 triệu đồng; Nguyễn Hồng Mậu 45 tuổi (nguyên giám đốc) và Ngô Phước Trường 46 tuổi (nguyên phó giám đốc) mỗi người nhận án 3 năm tù nhưng được hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Thành An 42 tuổi (nhân viên Chi nhánh điện cao thế TP. Cần Thơ) lĩnh 2 năm tù giam, Võ Văn Thuận 44 tuổi (nhân viên Chi nhánh điện cao thế An Giang) Nguyễn Tấn Thẳm 26 tuổi (ngụ thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn), mỗi người 1 năm tù giam cùng về tội đánh bạc.

Tham ô hơn 12,5 tỉ đồng BHXH để đánh bạc

Bị cáo Lắm ngoài chịu mức hình phạt 24 năm tù giam thì phải bồi thường số tiền đã tham ô là 4,6 tỉ đồng và bị phạt bổ sung thêm 20 triệu đồng

Theo cáo trạng, từ 7-2008 đến 12-2010, Lắm đã trình cho hai ông Mậu và Trường ký 129 séc, đồng thời giả chữ ký của Mậu lập 41 séc rút 16,478 t đồng trong các tài khoản của BHXH huyện Thoại Sơn chiếm đoạt số tiền trên 12,587 tỉ đồng. Số tiền này Lắm sử dụng cá độ bóng đá, cờ bạc, đánh đề… có sự tham gia của An, Thuận, Thẳm.
 
Ngoài ra còn lập phiếu thu hồi tiền chi thanh toán thai sản để bỏ túi riêng 24 triệu đồng. Trong quá trình điều tra Lắm và gia đình đã khắc phục hậu quả được gần 8 tỉ đồng, hiện còn thất thoát trên 4,6 t đồng.

Được biết, trước đó Ban thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn đã có quyết định khai trừ Đảng đối với ông Mậu và ông Trường và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy kỷ luật cảnh cáo bà Bùi Thị Thao (thủ quỹ) do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Hành