1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp

Tham gia cá độ bóng đá, 6 bị cáo “chia” nhau 84 tháng tù giam

(Dân trí) - Ngày 29/12, TAND huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo về tội đánh bạc. Theo đó, các bị cáo cùng “chia” nhau 84 tháng tù.

Buổi xét xử các bị cáo Phạm Văn Lách, Nguyễn Văn Đưa (cùng ngụ thị trấn Tràm Chim), Đặng Văn Phú, Trương Văn Nhỏ, Trần Chí Thành (cùng ngụ xã Phú Cường) và Nguyễn Văn Xuyên (ngụ xã Phú Thành A, huyện Tam Nông) về tội đánh bạc đã thu hút đông đảo người dân đến dự.

Qua gần một ngày xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 06 bị cáo tổng cộng hơn 84 tháng tù giam. Trong đó, Phạm Văn Lách lãnh 24 tháng tù giam, Đặng Văn Phú lãnh 18 tháng tù giam, Nguyễn Văn Xuyên lãnh 10 tháng tù giam, Trương Văn Nhỏ, Trần Chí Thành và Nguyễn Văn Đưa mỗi bị cáo lãnh 7 tháng và 15 ngày tù giam.

6 bị cáo đã chia nhau 84 tháng tù giam cho hành vi đánh bạc của mình
6 bị cáo đã chia nhau 84 tháng tù giam cho hành vi đánh bạc của mình

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông: Trong thời gian diễn ra World Cup 2014 và giải V-League Việt Nam, các bị cáo Lách, Phú, Nhỏ, Thành, Đưa và Xuyên đã tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá qua mạng Internet, qua tin nhắn điện thoại và cá cược trực tiếp ăn thua bằng tiền.

Mỗi trận cá cược thấp nhất là 7,5 triệu đồng và cao nhất là 15 triệu đồng. Thời gian bắt đầu tham gia cá cược là 01/6/2014, đến ngày 29/6/2014 thì các đối tượng bị bắt quả tang. Tổng số tiền cá cược tới thời điểm bị bắt lên đến gần 3 tỷ đồng.

 Trọng Trung – Nguyễn Hành