1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tên trộm chuyên dùng gạch đập kính ô tô chôm đồ

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài, Sơn cùng đồng bọn dò la các tuyến phố tại Đắk Lắk rồi dùng gạch đập vỡ kính ô tô để vào bên trong trộm cắp tài sản mang bán.

Ngày 10/3, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Lâm Tùng Sơn (43 tuổi, trú phường Thống Nhất) do có hành vi dùng gạch đập vỡ kính ô tô để trộm cắp tài sản.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng bắt giữ 2 đồng phạm chuyên chở Sơn đi thực hiện hành vi phạm tội là Bùi Kiên Khánh (46 tuổi) và Lâm Tùng Lộc (18 tuổi), cùng trú thành phố Buôn Ma Thuột.

Tên trộm chuyên dùng gạch đập kính ô tô chôm đồ - 1

Đối tượng Lâm Tùng Sơn thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài nên Sơn đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản của người dân có ô tô đỗ qua đêm ở ngoài đường.

Để thực hiện, Sơn rủ Lộc hoặc Khánh chở mình bằng xe máy dò la trên các tuyến phố ở Buôn Ma Thuột. Khi phát hiện các xe có sơ hở, Sơn sẽ trực tiếp dùng gạch đập vỡ cửa kính, chui vào bên trong thực hiện việc trộm cắp.

Tên trộm chuyên dùng gạch đập kính ô tô chôm đồ - 2

Đối tượng Sơn dùng gạch đập vỡ kính ô tô, trộm cắp tài sản (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi gây án, Sơn nhanh chóng tẩu thoát, mang các tài sản trộm được đi bán. Tính từ cuối năm 2023 đến nay, Sơn gây ra 4 vụ trộm trên ô tô lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Buôn Ma Thuột nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Tên trộm chuyên dùng gạch đập kính ô tô chôm đồ - 3

Tang vật vụ án (Ảnh: Đức Nguyễn).

Đối tượng Lâm Tùng Sơn từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đây cũng là đối tượng nghiện ma túy.