1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Tên cướp nhảy sông đuối nước sau khi cướp 2 tiệm vàng

(Dân trí) - Sau khi tiến hành cướp hai tiệm vàng trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tên cướp chạy trốn lực lượng công an đang truy đuổi thì nhảy xuống sông hòng trốn thoát, tuy nhiên tên cướp đã tử vong do đuối nước.

Chiều nay 7/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Phạm Trung Phương - Trưởng Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam - cho biết, lúc 16h23 đã vớt được thi thể tên cướp nhảy sông Vĩnh Điện hòng trốn thoát lực lượng công an đang truy đuổi sau khi cướp 2 tiệm vàng trên địa bàn huyện Duy Xuyên.

Tên cướp nhảy sông đuối nước sau khi cướp 2 tiệm vàng - 1

Người dân hiếu kì đứng trên cầu theo dõi lực lượng chức năng cứu tên cướp dưới sông

Theo Đại tá Phạm Trung Phương, tên tuổi tên cướp được xác định là Võ Nguyên Khánh (SN 1986, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu từ Công an huyện Duy Xuyên, khoảng 11h30 cùng ngày, đối tượng Võ Nguyên Khánh bịt khẩu trang vào tiệm kim hoàn Ngọc Minh (ngã ba Nam Phước, huyện Duy Xuyên) giả vờ hỏi mua vàng rồi dùng dao khống chế người vợ và yêu cầu đưa vàng.

Tên cướp nhảy sông đuối nước sau khi cướp 2 tiệm vàng - 2
Tên cướp nhảy sông đuối nước sau khi cướp 2 tiệm vàng - 3

Lực lượng chức năng tiến hành đưa thi thể tên cướp lên bờ

Tuy nhiên chủ tiệm vàng hô hoán, tên cướp vội vàng lên xe máy tháo chạy. Khoảng 30 phút sau, tên cướp tiếp tục đến tiệm vàng Dung (khu phố chợ Nam Phước, huyện Duy Xuyên) và dùng đá đập tủ kính cường lực của tiệm vàng với ý định cướp vàng nhưng bất thành.

Lúc này, tên cướp mở tủ đựng tiền và cướp đi 1 chiếc lách vàng cùng 60 triệu đồng của tiệm vàng Dung. Sau khi cướp được, tên cướp lên xe máy tẩu thoát.

Sau khi nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an huyện Duy Xuyên tiến hành truy đuổi. Khi chạy đến cầu mới Vĩnh Điện (thuộc đường tránh thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), tên cướp bỏ xe máy trên cầu và nhảy xuống sông hòng trốn thoát.

Tuy nhiên, khi nhảy xuống sông, tên cướp đã mất tích. Đến khoảng 16h23 chiều ngày 7/2, lực lượng chức năng mới vớt được thi thể tên cướp.

“Có nhiều thanh niên phát hiện tên cướp nhảy xuống sông và lao theo để cứu nhưng tên cướp không chịu lên nên bị đuối nước”, Đại tá Phạm Trung Phương cho hay.

Hiện lực lượng Công an huyện Duy Xuyên đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

Công Bính