1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tạm giữ nhóm người ném nón bảo hiểm khiến một người chết

Phạm Diện

(Dân trí) - Trong quá trình truy đuổi, Trương Văn Tâm và Lý Hoàng Duân ném nón bảo hiểm trúng người đàn ông 33 tuổi khiến nạn nhân tông xe máy vào trụ điện, tử vong tại chỗ.

Ngày 4/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ 3 người gồm: Nguyễn Đức Thắng (25 tuổi, ngụ Kiên Giang), Trương Văn Tâm (25 tuổi), Lý Hoàng Duân (26 tuổi, cùng ngụ Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Giết người.

Tạm giữ nhóm người ném nón bảo hiểm khiến một người chết - 1

Từ trái qua phải: Tâm, Thắng và Duân tại cơ quan công an (Ảnh: N.H.).

Theo điều tra, Nguyễn Đức Thắng và anh S.V.T. (33 tuổi, quê Sóc Trăng) làm chung tổ tại một công ty thuộc KCN Kim Huy, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trong quá trình làm việc chung, Thắng nảy sinh mâu thuẫn với anh T. nên rủ Trương Văn Tâm và Lý Hoàng Duân đến đánh dằn mặt.

Khoảng 16h ngày 2/4, Thắng và Tâm, Duân cùng đi đến khu vực cổng công ty đợi anh T. tan ca ra về thì đuổi đánh.

Thấy bóng dáng anh T., Tâm và Duân đuổi theo đến đường N6, KCN Kim Huy thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một. Tâm dùng nón bảo hiểm ném vào người anh T. khiến xe nạn nhân mất lái, đâm vào trụ điện ven đường, tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, Tâm và Duân đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.