1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tạm giữ lái xe gây tai nạn liên hoàn tại Lâm Đồng khiến 2 người tử vong

Đặng Dương

(Dân trí) - Trích xuất dữ liệu camera cho thấy, ông H. không làm chủ được tốc độ nên tông vào 3 xe máy khiến cả 3 xe ngã ra đường và bị một xe tải đi cùng chiều chèn qua.

Ngày 1/5, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đào Sơn H. (41 tuổi, ngụ tại phường An Lạc, TP Thủ Đức, TPHCM) để điều tra làm rõ hành vi điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn làm 2 người chết.

Theo đó, vào khoảng 16h chiều 30/4, trên đèo Bảo Lộc đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn theo hướng TP Bảo Lộc - TP Đà Lạt.

Tạm giữ lái xe gây tai nạn liên hoàn tại Lâm Đồng khiến 2 người tử vong - 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong (Ảnh: H.Đ).

Trích xuất camera giám sát hành trình trên xe ô tô 7 chỗ của ông Đào Sơn H. cho thấy, ông H. điều khiển xe theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi TP Đà Lạt. Khi đến đèo Bảo Lộc (thuộc xã Đại Lào, TP Bảo Lộc), tài xế không làm chủ được tốc độ nên tông vào 3 xe máy đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến cả 3 xe máy ngã ra đường và bị xe ô tô của ông H. lùa vào gầm xe tải do anh Nguyễn Quốc Th. (31 tuổi, trú TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

Hậu quả, 2 người phụ nữ đi cùng trên một xe máy bị xe tải cán tử vong tại chỗ. Các nạn nhân được xác định là chị em dâu trong một gia đình.

Từ kết quả điều tra ban đầu, công an xác định ông Đào Sơn H. là người trực tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông.