1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Súng nổ tại quán karaoke, 5 người nhập viện

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong kinh doanh, một nhóm thanh niên đã đến “nói chuyện” với chủ quán karaoke. Súng nổ, 5 đối tượng phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 21h ngày 7/3, Công an huyện Sóc Sơn nhận tin báo về việc tại cơ sở kinh doanh Karaoke S3 (khu 3, xã Minh Phú, Sóc Sơn) do Nguyễn Văn Giang (SN 1977, ở xã Nam Sơn, Sóc Sơn) làm chủ, xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích giữa 2 nhóm thanh niên, mỗi nhóm khoảng 10 đối tượng, có tiếng súng nổ.

Hậu quả, nhóm 1 có 2 đối tượng bị chém (1 đối tượng bị chém đứt gân, động mạch cổ tay trái, 1 đối tượng bị chém vào lưng). Nhóm thứ hai có 3 đối tượng bị mảnh đạn găm vào người. Các đối tượng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 19-8 Bộ Công an và Xanh-Pôn.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn làm ăn giữa hai nhóm đối tượng đều ở thôn Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn. Các đối tượng hẹn nhau đến địa điểm trên để giải quyết, dẫn đến xô xát bằng súng bắn đạn hoa cải và dao kiếm.

Điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng kéo đến quán karaoke này “nói chuyện” gồm: Lê Văn Biết (SN 1984), Đinh Công Khoa (SN 1988) và Đinh Văn Bi (SN 1993), đều ở thôn Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn; Trần Minh Thành (SN 1990, ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn và một số đối tượng khác.

Quá trình xô xát có 2 tiếng súng nổ (nghi súng tự chế). Hậu quả, Trần Minh Thành, Đinh Công Khoa, Đinh Văn Bi bị thương, cấp cứu tại bệnh viện Xanh-Pôn; Đỗ Văn Sỹ và Đinh Văn Quân (nhân viên quán karaoke) bị thương, cấp cứu tại bệnh viện 19-8 Bộ Công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Sóc Sơn đã huy động, triển khai lực lượng ngăn chặn, giải quyết; tạm giữ 5 đối tượng có liên quan; tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu 6 kiếm.

Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn đang tổ chức điều tra.

Tiến Nguyên