1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Đà Nẵng:

“Siêu trộm” lãnh án chung thân

(Dân trí) - Sau 3 ngày xét xử, chiều ngày 10/6, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân tù chung thân, đồng phạm Nguyễn Hữu Phước 14 năm tù và Nguyễn Bạch Dương nhận mức án 7 năm tù giam.

Nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) nghị án, "siêu trộm" Đặng Ngọc Tân nhận hết trách nhiệm về mình và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo còn lại. Bị cáo Nguyễn Hữu Phước và Nguyễn Bạch Dương cũng xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời nhận trách nhiệm cùng với siêu trộm Đặng Ngọc Tân.

“Siêu trộm” Đặng Ngọc Tân được nói lời sau cùng
“Siêu trộm” Đặng Ngọc Tân được nói lời sau cùng

Trước đó, tại phiên đối chất, Tân “phản cung” rằng số tiền mua xe ô tô hiệu Venza BKS 43X-0007 và lô đất trị giá 2,5 tỉ đồng là tiền của bố mẹ. Tân cho rằng, số tiền mua ô tô là do bố mẹ bán chiếc Camry trị giá 1,1 tỉ đồng và vay thêm 500 triệu đồng để mua, còn lô đất là do gia đình bán lô đất ở Đông Hà (Quảng Trị) để mua.

“Đề nghị HĐXX làm rõ những khối tài sản hợp pháp của gia đình tôi”, "siêu trộm" Đặng Ngọc Tân nói trước phiên tòa. “Siêu trộm” ra sức bảo vệ cho vợ mình trước HĐXX là Bạch Dương không liên quan gì đến khối tài sản mà y đã có.
 
Các bị cáo nghe tòa tuyên án
Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Đặng Ngọc Tân còn cho rằng cơ quan điều tra kết luận vợ mình “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” là không có cơ sở, vợ mình hoàn toàn vô tội. Đại diện gia đình là bố đẻ của Tân và Bạch Dương cũng đứng lên chứng minh với tòa về tài sản đó là của mình, không liên quan đến vụ trộm mà con mình đã gây ra.

Tuy nhiên, đại diện VKS vẫn bảo lưu quan điểm theo cáo trạng đã truy tố  về số vụ trộm mà y đã gây ra. Cơ quan điều tra cũng chứng minh được số tiền mà vợ Tân đã gởi vào ngân hàng là cùng một thời điểm xảy ra vụ án mất trộm mà bị cáo đã thừa nhận. Cơ quan điều tra cũng chứng minh được số tiền do gia đình Tân mua ô tô và đất là nguồn tiền từ vụ trộm cắp mà ra.
 
Nguyễn Bạch Dương bật khóc sau khi tòa tuyên án
Nguyễn Bạch Dương bật khóc sau khi tòa tuyên án

Được nói lời sau cùng, Đặng Ngọc Tân nhận hết trách nhiệm về mình. “Tôi nhận trách nhiệm về mình, Nguyễn Hữu Phước là đàn em, chỉ sai đâu làm đó. Suốt quá trình đó, tôi là chủ mưu Phước chỉ là người giúp sức cho tôi, tôi cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu”.

Nguyễn Hữu Phước cũng nhận trách nhiệm về mình và xin lỗi người bị hại. “Tôi sẽ tác động gia đình bồi thường số tiền mà bị cáo đã nhận được”, Nguyễn Hữu Phước nói.

Nguyễn Bạch Dương cũng nhận trách nhiệm và cho biết rất hối hận về sự việc đã xảy ra, xin lỗi HĐXX và xin người bị hại tha thứ lỗi lầm của bị cáo gây ra. “Bị cáo rất hối hận, bị cáo xin chịu hình phạt của pháp luật. Xin HĐXX xem xét cho bị cáo để bị cáo sớm trở về với gia đình nuôi con dại”, Bạch Dương nói lời sau cùng.

Ngoài mức án thích đáng mà các bị cáo đã nhận, HĐXX còn tuyên các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã trộm được, trong đó Nguyễn Hữu Phước đền bù trên 125 triệu đồng, còn Đặng Ngọc Tân đền bù hơn 10 tỉ đồng. Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên tiếp tục tạm giữ xe ô tô và kê biên lô đất để đảm bảo việc thi hành án.

Công Bính