1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

“Siêu trộm” đào thoát khỏi trại giam

(Dân trí) - Đang chấp hành án tù tại trại giam, “siêu trộm” Trần Văn Trịnh (36 tuổi, ngụ tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng), người gây ra hàng chục vụ phá két sắt tại Lâm Đồng đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Ngày 16/11, thông tin từ Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10, Bộ Công an, đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng Trần Văn Trịnh.

Đối tượng Trần Văn Trịnh
Đối tượng Trần Văn Trịnh

Theo hồ sơ, từ tháng 11/2014 đến tháng 9/2016, Trịnh đã đột nhập vào nhà người dân trên địa bàn các huyện Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà và Đơn Dương đục phá 62 két sắt lấy trộm tài sản với tổng giá trị hơn 2,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Trịnh còn phá hủy làm hư hỏng toàn bộ 4 đầu thu camera và 2 mắt camera. Sau đó, đối tượng Thịnh bị truy tố 2 tội danh: trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản.

Toà án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa đối tượng ra xét xử công khai và tuyên phạt 15 năm tù. Ngày 12/11/2018, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ khi đã chấp hành án phạt được hơn 2 năm.

Trại giam Đại Bình đã phát lệnh truy nã đối với đối tượng Trần Văn Trịnh với các đặc điểm nhận dạng là: cao 1,64m, sống mũi thẳng, dái tai vuông, nếp tai dưới thụt và nốt ruồi C 1cm dưới sau đuôi mắt phải.

Việc đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ gây mất an toàn cho quần chúng nhân dân, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác.

Khi phát hiện các thông tin về đối tượng Trần Văn Trịnh này xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0633 878 177 hoặc 0919 001 967. Mọi thông tin về người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật theo quy định.

N. Hà