1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Say rượu đâm trọng thương láng giềng

(Dân trí) - Khoảng 19h30' ngày 20/6/2013, tại xóm Phù Ích, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ say rượu đánh người phải vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Được biết vào khoảng thời gian trên, Hoàng Đình Hảo ( SN 1968) trú tại xóm Phù Ích, xã Ích Hậu (Lộc Hà) đi uống rượu về khi đi qua ngõ nhà anh Hồ Phúc Chung ( SN 1972 ) đã vô cớ chửi bới anh Chung. Vì bị xúc phạm, anh Chung đã có lời qua tiếng lại với Hảo, sau đó đã xảy ra vụ xô xát giữa hai người và đã được bà con can ngăn.
 
Tưởng vụ việc đã qua nhưng không ngờ Hảo nổi máu côn đồ, về nhà vác con dao mác trở lại để gây sự tiếp. Sau một hồi cãi cọ, đối tượng Hảo đã đâm một nhát vào bụng anh Chung. Anh Chung sau đó đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để cấp cứu. Hiện nay nạn nhân tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng sức khỏe vẫn đang còn rất yếu. Còn tên Hảo ngay sau khi gây án đã bị lực lượng Công an bắt giữ.
 
Đối tượng Hảo tại cơ quan Công an
Đối tượng Hảo tại cơ quan Công an
 
Ông Nguyễn Văn Cử, Đội phó Đội điều tra Công an huyện Lộc Hà cho biết: “Hiện phía Công an đang tiếp tục điều tra, lấy lời khai của đối tượng gây án để hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc”
 
Anh Tấn