1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Săn” khách say đi taxi để trộm thẻ thanh toán quốc tế

Phát hiện vị khách nước ngoài say xỉn ra đường đón taxi, tài xế taxi này nhanh nhảu đón vị khách lên xe. Trên đường đưa khách về, thấy vị khách say đến nỗi không biết gì, tài xế taxi đã lén lục lọi lấy tài sản và thẻ thanh toán quốc tế Visa của khách...

Ba đối tượng tại cơ quan điều
tra.


Ba đối tượng tại cơ quan điều tra.

“Săn” khách say …

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 3 nghi can là Huỳnh Hữu Hiển (39 tuổi), Cao Văn Sang (45 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi) để điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, sau khi có được thông tin từ nguồn tin trinh sát bắt một nhóm tài xế taxi có hành vi sử dụng thẻ thanh toán quốc tế của người khác (khách đi taxi say rượu) để đi mua sắm, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng trong vụ án này là những tài xế taxi, chạy xe ôm…

Cụ thể, nhóm đối tượng này thường chờ săn đón khách tại các quán bar, vũ trường để “mai phục” những vị khách nước ngoài chủ yếu là người châu Á khi đang say xỉn rời quán bar, vũ trường... Khi thấy “con mồi” xuất hiện, Hùng với vai trò xe ôm sẽ gọi cho Hiển - lái xe taxi - đến để đón khách. Sau khi khách lên xe, đợi vị khách mê mệt không biết gì, gã tài xế sẽ ra tay lấy tài sản, thẻ Visa...

Có được tấm thẻ trong tay, Sang dùng chính chiếc máy đọc thẻ trên xe taxi hãng của mình để kiểm tra. Khi biết thẻ của khách có nhiều tiền, bọn chúng sẽ lên kế hoạch cùng đồng phạm giả làm chủ nhân các thẻ này đến những siêu thị điện máy, cửa hàng điện thoại lớn để mua đồ rồi thanh toán bằng thẻ.

Giả người nước ngoài để dùng thẻ Visa mua hàng

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai nhận vào khoảng giữa tháng 5, sau khi đón vị khách Hàn Quốc đã say xỉn, trên đường các đối tượng đã lén lấy thẻ thanh toán quốc tế Visa của khách. Sáng hôm sau, Sang mặc áo thun, đội nón, đeo kính nhằm hoá trang giống các du khách người Hàn Quốc, cùng Hiển đến siêu thị điện máy.

Theo phân công, Hiển trong vai tài xế có nhiệm vụ hướng dẫn “ông chủ” người nước ngoài mua sắm hàng hoá xịn. Tại các siêu thị, bộ đôi này đi một vòng mua nhiều thứ như hàng gia dụng, điện thoại đắt tiền. Các nhân viên tại đây cho biết, “du khách” này nói huyên thuyên, tay liên tục chỉ trỏ, còn Hiển có nhiệm vụ giải thích và chỉ dẫn mua hàng. “Người đàn ông đi theo bảo là tài xế và hướng dẫn ông chủ mua hàng. Việc của ông này chỉ là đưa thẻ và ký tên” - nhân viên tại siêu thị điện máy này trình bày với cơ quan điều tra.

Bằng chiêu bài trên, các đối tượng xem nhiều mặt hàng, đặt mua nhiều đồ điện tử, điện thoại… và thanh toán hết 83 triệu đồng rồi đem bán lại cho người khác để lấy 50 triệu đồng chia nhau. Các đối tượng này khai nhận với cơ quan điều tra rằng, ngay sau đêm trộm thẻ, sáng sớm hôm sau là chúng “xếp hàng” tại siêu thị điện máy ở quận Gò Vấp, Phú Nhuận và phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) để khách không kịp khoá thẻ. Sau khi bị mời về làm việc, nhóm này thừa nhận và trả lại số tiền 50 triệu đồng cho bị hại người Hàn Quốc.

Cơ quan điều tra còn cho biết, cơ quan này hiện đang củng cố làm rõ hành vi trộm tài sản đối với nhóm này bởi bộ ba này không thừa nhận mà chỉ cho rằng mình nhặt được thẻ Visa. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ xử lý nhiều người trong giới taxi buôn bán thẻ Visa lấy được của khách cho nhóm này để chúng “mua sắm” hàng hoá với số lượng lớn tại các siêu thị.

Sau khi những vụ việc nói trên xảy ra trên địa bàn TP.HCM, một vị cán bộ cơ quan điều tra cảnh báo: Những siêu thị hay cửa hàng khi thanh toán thẻ với người nước ngoài nên yêu cầu họ xuất trình hộ chiếu, xác nhận lại chủ nhân của thẻ để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM mở rộng điều tra./.

Theo Trần Phong

Pháp luật Việt Nam