1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Rủ đi chơi rồi hiếp dâm bạn gái mới quen

(Dân trí) – Mặc dù mới quen nhau nhưng Nguyễn Văn Vinh (SN 1990, xã Xuân Lộc, Triệu Sơn- Thanh Hóa) đã rủ bạn gái đi uống cà phê buổi tối rồi dụ dỗ qua đêm để quan hệ tình dục. Bị từ chối, hắn vẫn cố tình thực hiện hành vi thú tính của mình.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa thì vào khoảng cuối tháng 12/2012, Nguyễn Văn Vinh có làm quen với em Lê Thị Trang (SN 12/8/1997, ở xã Thọ Dân- Triệu Sơn) thông qua một người bạn là Lê Đình Lưu.

Đến khoảng 18h30 ngày 28/1/2013, Vinh gọi điện rủ Trang đi chơi, Trang đã đồng ý. Cả hai sau đó ra xã Xuân Lộc chơi. Đến khoảng 21h thì Vinh gọi điện cho bạn là Lê Sỹ Quang mang xe máy đến chở cả Vinh và Trang ra thị trấn Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân) chơi.

Bị cáo Nguyễn Văn Vinh trước vành móng ngựa
 Bị cáo Nguyễn Văn Vinh trước vành móng ngựa

Vừa ra đến đầu thị trấn thì xe hết xăng nên Quang mang xe đi đổ xăng rồi về trước.Vinh đưa Trang đến quán cà phê Bến Trang thuộc khu 3, thị trấn Thọ Xuân để uống nước. Đến 22h, Trang đòi về nhưng do có ý định giao cấu với Trang nên Vinh đã dụ dỗ Trang ngủ lại qua đêm mai hãy về. Sau đó Vinh mượn chủ quán cà phê phòng để ngủ rồi kéo Trang vào phòng chốt cửa lại.

Tại đây, Vinh đã cưỡng ép Trang làm chuyện người lớn mặc cho Trang chống cự và van xin. Không những thế, trong đêm đó, hắn đã ép Trang phải quan hệ tới 3 lần và cho đến sáng hôm sau ngủ dậy, hắn vẫn tiếp tục thực hiện hành vi thú tính này thêm 1 lần nữa trước khi bắt taxi cho Trang về.

10h sáng ngày 29/1, hắn mới cho Trang về nhà và không quên dặn Trang không được nói chuyện này với ai, không được báo công an nếu không hắn sẽ nói cho tất cả mọi người biết.

Ngay sau khi trở về nhà, Trang đã cùng gia đình lên tố cáo hành vi hiếp dâm của Nguyễn Văn Vinh. Đến 20h45 ngày 29/1, Vinh ra Công an huyện Triệu Sơn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 18/9, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Vinh với tội danh “hiếp dâm trẻ em”. Với hành vi phạm tội trên, Nguyễn Văn Vinh bị tòa tuyên phạt 20 năm tù giam, bồi thường cho gia đình bị hại gần 7 triệu đồng.

Nguyễn Thùy