1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phó Giám đốc bắn trọng thương nữ Giám đốc rồi tự vẫn

(Dân trí) - Do nợ nần tiền bạc trong làm ăn, Lương Thế Vinh (sinh năm 1964) - Phó Giám đốc Công ty Giang Ninh đã dùng súng bắn chị Lương Thị Lan Anh (sinh năm 1974) - Giám đốc doanh nghiệp này, sau đó dùng súng tự vẫn.


Trụ sở Công ty cổ phần bê tông Giang Ninh

Trụ sở Công ty cổ phần bê tông Giang Ninh

Chiều 2/5, trao đổi với phóng viên, Đại tá Lại Văn Đông - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trưa 2/5, tại trụ sở công ty Giang Ninh đóng ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng vừa xảy ra vụ nổ súng khiến 1 tử vong.

Điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, do liên quan đến việc nợ nần tiền bạc trong làm ăn nên Lương Thế Vinh (sinh năm 1964) - Phó Giám đốc Công ty Giang Ninh đã dùng súng bắn trọng thương chị Lương Thị Lan Anh (sinh năm 1974) - Giám đốc Công ty Giang Ninh ngay tại phòng làm việc của Vinh, sau đó dùng súng tự vẫn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đại tá Lại Văn Đông cho biết thêm, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh nhận nhiều đơn tố cáo Giám đốc công ty Giang Ninh về chuyện tiền nong với số tiền lên đến vài chục tỷ đồng.

Sự việc đang được điều tra làm rõ.

Bá Đoàn