1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phạt tù hai học sinh một ngày cướp 3 điện thoại

(Dân trí) - Sáng 9/9, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt hai bị cáo tuổi 16, học sinh lớp 9, cùng trú thôn Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc, Nha Trang là Đinh Ngọc Hiệp - 18 tháng tù treo và Võ Thủ Khoa - 12 tháng tù treo cùng về tội cướp giật tài sản.

HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm, nhưng xét thấy bị cáo còn ở tuổi vị thành niên, chưa có tiền án tiền sự nên đã tuyên phạt mức án trên.
 
Phạt tù hai học sinh một ngày cướp 3 điện thoại - 1

Bị cáo Hiệp và Khoa trước vành móng ngựa.

 

Theo cáo trạng, chiều ngày 28/3/2011, Hiệp điều khiển xe máy đi chơi thì gặp Khoa. Cả hai do không có tiền nên rủ nhau đi cướp.

 

Khoa chở Hiệp đi lòng vòng trên các tuyến đường trong thành phố xem ai sơ hở thì ra tay. Khi cách ngã ba đường 2-4 và Tháp Bà 50m, Khoa phát hiện một người đàn ông đứng cạnh taxi đậu dưới lòng đường đang cầm điện thoại. Khoa điều khiển xe áp sát để Hiệp giật rồi cả hai đem đến tiệm điện thoại Kim Thu bán lấy 700.000 đồng.

 

Sau đó Khoa đổi tay lái cho Hiệp, Hiệp chở Khoa đi trên đường 2-4 hướng Bắc - Nam, khi đi ngang qua chung cư Vĩnh Phước, Khoa và Hiệp giật được một điện thoại của hai phụ nữ đi xe máy cùng chiều. Đến 16h30, cả hai đi đến ngã tư đèn đỏ Lê Thánh Tôn – Hùng Vương cướp điện thoại của chị Vy Thị Ngọc Hương. Lúc này xe bị mất thăng bằng, Khoa và Hiệp bị ngã xuống đường; chị Hương tri hô, quần chúng nhân dân đến hỗ trợ bắt Hiệp và Khoa.

 

Trịnh Anh